Bắt 3 lãnh đạo Công ty CP chứng khoán Tràng An

Pháp luậtThứ Hai, 21/01/2013 06:37:00 +07:00

Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty CP chứng khoán Tràng An bị khởi tố về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty CP chứng khoán Tràng An bị khởi tố về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chỉ huy Phòng CSĐT tội phạm về trật tự QLKT&CV CATP Hà Nội vừa cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, án dụng biện pháp ngăn chặn đối với 4 thành viên Công ty CP chứng khoán Tràng An về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm: Lê Hồ Khôi – Tổng Giám đốc; Trịnh Văn Toàn – Phó Tổng Giám đốc; Nguyễn Thị Ngọc Lan – Kế toán trưởng; và Lê Quang Hưng – kế toán viên.

Ông Lê Hồ Khôi - Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán Tràng An. Ảnh: VnEconomy 

Tài liệu CQĐT bước đầu xác định, đầu năm 2011, Tổng Giám đốc Lê Văn Khôi và Phó Tổng Giám đốc Trịnh Văn Toàn thống nhất chỉ đạo Nguyễn Thị Ngọc Lan lưu ký hợp thức hồ sơ nhận ủy thác đầu tư, xác định khống 3 mã chứng khoán gồm VCG (10.000 cổ phiếu), PVA (10.000 cổ phiếu); CII (10.000 cổ phiếu, với tổng mệnh giá giá hơn 17,3 tỷ đồng.

Số cổ phiếu này, thực chất không tồn tại, nhưng được 3 bị can trên “nhờ” Nguyễn Công Tuấn, nhân viên phòng khám gia đình của Nguyễn Thị Ngọc Lan đứng ra làm “chủ sở hữu”, qua đó chiếm đoạt 17 tỷ đồng tiền ủy thác đầu tư của một ngân hàng.

Việc hợp thức tài liệu, ký giả chữ ký của Nguyễn Công Tuấn, do Lê Đình Hưng trực tiếp thực hiện. Đến khi vụ việc bị phát hiện, số tiền cả gốc và lãi lên đến gần 22 tỷ đồng. Theo CQĐT, trong số 4 bị can bị khởi tố, duy nhất Nguyễn Thị Ngọc Lan được tại ngoại, do có thai.


Theo An ninh thủ đô

Bình luận
vtcnews.vn