Bắt 3 kẻ cầm đầu băng 'rút ruột' container

Pháp luậtThứ Sáu, 23/05/2014 07:30:00 +07:00

(VTC News) - Ba đối tượng cầm đầu băng nhóm chuyên "rút ruột" container chiếm đoạt hàng tỷ đồng đã bị lực lượng công an bắt giữ.

(VTC News) - Ba đối tượng cầm đầu băng nhóm chuyên "rút ruột" container chiếm đoạt hàng tỷ đồng đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Chiều 22/5, Công an TP.HCM xác nhận đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng cầm đầu băng nhóm chuyên “rút ruột” container gồm: Dương Hồng Tâm (SN 1978, ngụ quận 6, có 1 tiền án về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”); Nguyễn Tấn Ngọc (SN 1992) và Phạm Minh Cảnh (SN 1988, cùng quê tỉnh Tiền Giang).
Ba đối tượng cầm đầu  
Theo cơ quan điều tra, cuối năm 2013, Giám đốc Công ty Dầu thực vật Nam Mỹ (có trụ sở tại quận 3) đến Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM trình báo về việc công ty bị mất hàng chục tấn dầu ăn, thiệt hại hàng tỷ đồng.
Cụ thể, theo trình báo của giám đốc công ty Nam Mỹ, công ty này ký hợp đồng cung cấp dầu ăn cho các đối tác người nước ngoài, chủ yếu là Singapore và Malaysia. 
Phía công ty Nam Mỹ cũng ký hợp đồng vận chuyển hàng hóa với công ty P.K (trên địa bàn quận Tân Bình), chuyển hàng hóa từ nhà máy ra cảng Cát Lái xuất ra nước ngoài. 
Tuy nhiên, từ tháng 6-11/2013, các đối tác nước ngoài có phàn nàn với công ty Nam Mỹ mất tổng cộng 12 thùng container hàng hóa, giá trị khoảng 2 tỷ đồng. Theo công ty Nam Mỹ, vì tin tưởng nên giao toàn bộ hàng hóa đã niêm phong cho công ty P.K tự chuyển ra cảng Cát Lái nhưng không hiểu sao đối tác cứ gọi điện thông báo thiếu hàng.
Và đồng bọn trong băng rút ruột container tại cơ quan điều tra 
Ngay sau khi nhận được trình báo của công ty Nam Mỹ, xác định đây là vụ trộm cắp tài sản có tính chất nghiêm trọng, Công an TP.HCM đã xác lập ban chuyên án vào cuộc xác minh, điều tra.
Quá trình điều tra, công an xác định được Dương Hồng Tâm cùng Nguyễn Tấn Ngọc và Phạm Minh Cảnh làm giả giấy tờ, bằng lái xe để xin vào công ty P.K hành nghề tài xế với mục đích “rút ruột” container.
Chỉ ít ngày sau, công an TP.HCM bắt giữ được tên Tâm tại tỉnh Tiền Giang. Lấy lời khai nhanh của Tâm, công an kịp thời bắt thêm 2 kẻ cầm đầu khác là Ngọc và Cảnh cùng 6 đối tượng liên quan trong đường dây rút ruột container. 
Theo lời khai của những tên cầm đầu, sau khi nhận chuyển hàng hóa từ công ty Nam Mỹ ra cảng Cát Lái, Tâm và đồng bọn cho xe chạy đến khu vực đất trống ở gần cầu Phú Mỹ (quận 2). Tại đây, Tâm gọi điện cho Phạm Đăng Tâm (SN 1984, ngụ huyện Bình Chánh) và Hồ Quốc Trang (SN 1987, quê tỉnh Cà Mau) đến mở niêm phong chì hút dầu ăn chuyển sang xe tải được chuẩn bị sẵn đưa về bến xe Đức Dương ở quận Tân Bình cất giấu. 
Sau đó, Tâm gọi điện cho bà Nguyễn Thị Lan Kiều (SN 1973, ngụ quận Bình Tân) đến mua hàng với giá 17 ngàn đồng/lít. Bà Kiều cho Nguyễn Văn Rồng (SN 1969, quê tỉnh Trà Vinh) và những nhân viên khác chế ra từng can bán lại cho Nguyễn Tuấn Thọ (SN 1981 là chủ một nhà máy sản xuất dầu ăn ở huyện Bình Chánh) với giá 20 ngàn đồng/kg.
Thọ tiếp tục chỉ đạo cho nhân viên mang những can dầu này đến bán lại cho một đầu mối ở chợ Tân Hương (quận Tân Phú) với giá 22.000 đồng/kg. 
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra làm rõ.

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn