Bắt 2 cán bộ làm sai hồ sơ bồi thường đất đai 'khủng' ở Hải Phòng

Pháp luậtThứ Sáu, 15/04/2016 05:05:00 +07:00

Cơ quan CSĐT vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam Phó Phòng Tài nguyên - Môi trường và 1 cán bộ dưới quyền vì có liên quan đến sai phạm giải phóng mặt bằng.

(VTC News)- Cơ quan CSĐT quận Hồng Bàng (Hải Phòng) vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam Phó Phòng Tài nguyên - Môi trường và 1 cán bộ dưới quyền vì liên quan đến sai phạm trong công tác giải phóng mặt bằng.

Chiều nay (15/4), Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Hồng Bàng vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Bùi Hoàng Hiền (SN 1959, Phó Phòng Tài nguyên – Môi trường, nguyên là Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất của quận Hồng Bàng vì đã có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng ngày, Quận ủy Hồng Bàng cũng đã ra quyết định tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Bùi Hoàng Hiền để phục vụ công tác điều tra.

Đồng thời, cơ quan CSĐT Công an quận Hồng Bàng cũng đã bắt tạm giam đối với ông Trần Hiếu – cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hồng Bàng do có sai phạm liên quan đến việc kiểm kê, lập phương án bồi thường trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị Xi măng của thành phố.
Hai cán bộ nêu trên có liên quan đến việc làm sai lệch hồ sơ kiểm kê, bồi thường giải phóng mặt bằng số tiền hơn 400 triệu đồng tại Khu đô thị Xi măng (Hải Phòng)
Hai cán bộ nêu trên có liên quan đến việc làm sai lệch hồ sơ kiểm kê, bồi thường giải phóng mặt bằng số tiền hơn 400 triệu đồng tại Khu đô thị Xi măng (Hải Phòng) 

Trước đó, ngày 13/4, Cơ quan CSĐT Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) đã khởi tố vụ án hình sự số 32 để điều tra, xác minh làm rõ hành vi: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra trong công tác kiểm kê, lập phương án hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng Khu đô thị Xi măng (phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng).

Bước đầu, Cơ quan điều tra Công an quận Hồng Bàng xác định: Ông Bùi Hoàng Hiền– Nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hồng Bàng là Phó chủ tịch Hội đồng bồi thường, tổ trưởng tổ kiểm kê số 1 đã có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Cơ quan Điều tra đọc lệnh bắt tạm giam ông Trần Hiếu - Cán bộ Phòng TNMT (bên phải)
Cơ quan Điều tra đọc lệnh bắt tạm giam ông Trần Hiếu - Cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hồng Bàng (bên phải) 
Đối với ông Trần Hiếu. – Cán bộ hợp đồng Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hồng Bàng là thành viên Hội đồng Kiểm kê, được phân công làm nhóm trưởng nhóm kiểm kê số 2 thuộc tổ kiểm kê số 1, đã có hành vi vì động cơ cá nhân, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được phân công để thực hiện kiểm kê, lập phương án hỗ trợ bồi thường sai với thực tế. 

Ông Bùi Hoàng Hiền – là Phó chủ tịch Hội đồng bồi thường, tổ trưởng tổ kiểm kê số 1 đã thiếu trách nhiệm, cùng với Trần Hiếu làm sai lệch hồ sơ kiểm kê, bồi thường giải phóng mặt bằng, làm thất thoát ngân sách Nhà nước hơn 491 triệu đồng.

Được biết, dự án Khu đô thị Xi măng được khởi động lại từ tháng 5/2015, bắt đầu lên phương án kiểm kê, bồi thường từ tháng 12/2015. Phó chủ tịch thường trực Hội đồng bồi thường là ông Dương Đình Ổn – Phó chủ tịch UBND quận Hồng Bàng.

Theo kế hoạch, dự án phải kiểm kê, lập phương án bồi thường cho trên 1.400 hộ dân, khối lượng công việc rất lớn nên được coi là dự án trọng điểm của thành phố.

Đến tháng 2/2016, trước những biểu hiện tiêu cực cùng với những phản ánh, kiến nghị của người dân, cơ quan chức năng đã vào cuộc và phát hiện những sai phạm như nói trên. 

Hiện, cơ quan Công an đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Video bắt tạm giam bà Châu Thị Thu Nga 

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn