Bắt 11 'quái xế' đại náo Đại lộ Thăng Long

Pháp luậtThứ Sáu, 16/11/2012 08:20:00 +07:00

(VTC News) – 11 “quái xế” điều khiển xe máy làm loạn trên Đại lộ Thăng Long rồi quay clip tung lên mạng đã bị cảnh sát bắt giữ.

(VTC News) – 11 “quái xế” điều khiển xe máy ‘làm loạn” trên Đại lộ Thăng Long (Hà Nội) rồi quay clip tung lên mạng đã bị cảnh sát bắt giữ.

Ngày 15/11, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa điều tra, khám phá một vụ gây rối trật tự công cộng khi điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng trên địa bàn xã An Khánh, huyện Hoài Đức (Hà Nội).

Hình ảnh thanh niên 'bốc đầu' xe cắt ra từ clip.

Để phục vụ công tác điều tra, cảnh sát đã bắt giữ 11 thanh niên gồm: Lê Đức Bình (SN 1991, trú tại Đại Thành, Quốc Oai); Nguyễn Đức Anh (SN 1994, trú tại Thanh Liệt, Thanh Trì); Tạ Công Ninh (SN 1995); Nguyễn Thế Duy (SN 1995); Ngô Công Cường (SN 1995); Nguyễn Quang Hải (SN 1994); Nguyễn Quang Nam (SN 1995); Tạ Văn Lộc (SN 1993); Lê Hồng Nguyên (SN 1995); Ngô Văn Nam (SN 1994) và Nguyễn Phú Thắng (SN 1994), đều trú tại La Phù, Hoài Đức.

Theo điều tra, cuối tháng 8/2012, nhóm thanh niên đến khu vực đường Lê Trọng Tấn (xã An Khánh huyện Hoài Đức, Hà Nội) tụ tập. Sau khi mượn được xe Dream của người quen, một thanh niên trong nhóm đã điều khiển chạy dọc vòng xuyến Lê Trọng Tấn hướng ra cổng chào Thiên đường Bảo Sơn (Đại lộ Thăng Long).

Clip nhóm 'quái xế' làm loạn trên đại lộ Thăng Long.
Nguồn: Youtube.

Trên đường di chuyển, nam thanh niên đã “bốc đầu” (chỉ đi bằng bánh xe phía sau) khoảng 100 mét rồi hạ xuống. Hành vi này được thực hiện liên tiếp.

Trong khi nam thanh niên “bốc đầu”, những thanh niên khác chạy theo phía sau với tốc độ nhanh, rồi ga, bấm còi và hò reo cỗ vũ gây náo loạn cả tuyến phố.

Nhóm "quái xế" bị bắt giữ tại Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội.

Điều đáng nói là cả nhóm thanh niên không ai đội mũ bảo hiểm, một người trong đó đã dùng điện thoại quay clip và tung lên mạng.

Từ hình ảnh trong clip, cảnh sát đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và làm rõ những người liên quan.

Hiện lực lượng chức năng đang tích cực lấy lời khai, lập hồ sơ xử lý.

Nguyễn Dũng
Bình luận
vtcnews.vn