Bão số 8 ít dịch chuyển, khả năng mạnh lên trên Biển Đông

Thời sựThứ Sáu, 01/09/2017 10:25:00 +07:00

Trong 6 giờ qua bão số 8 hầu như ít dịch chuyển, dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh lên.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 7h ngày 1/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 118,3 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 550km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.

2017090100z

Bão số 8 (tên quốc tế Mawar) di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc và có khả năng mạnh lên. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 8 di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh lên. Đến 7h ngày 2/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 117,2 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 370km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12; biển động rất mạnh. Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 17,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Video: Dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10km. Đến 7h ngày 3/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,2 độ Vĩ Bắc; 115,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10km.

Phúc Khánh
Bình luận
vtcnews.vn