Bão số 7 đã 'vô hại' với vùng biển Việt Nam

Thời sựThứ Ba, 20/12/2011 12:15:00 +07:00

(VTC News) – Sau khi suy yếu từ áp thấp nhiệt đới thành vùng áp thấp vào đêm qua (19/12), bão số 7 sẽ “tan” trong ngày hôm nay (20/12).

(VTC News) – Sau khi suy yếu từ áp thấp nhiệt đới thành vùng áp thấp vào đêm qua (19/12), bão số 7 sẽ “tan” trong ngày hôm nay (20/12).  

Theo tin từ Trung tâm dự báo KTTV TƯ, đêm hôm qua (19/12), sau khi đi qua vùng biển quần đảo Trường Sa, áp thấp nhiệt đới đã suy thành một vùng áp thấp.

Hồi 1 giờ sáng nay (20/12), vị trí trung tâm vùng áp thấp ở trên vùng biển phía Tây

Nam
quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ).

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây

Nam
và mờ dần đi.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với không khí lạnh ở khu vực quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy.

Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ, khu vực Bắc và Giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.

Trung tâm dự báo KTTV TƯ cho biết, đây là tin cuối cùng về cơn bão số 7.

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo PCLB TƯ về công tác phòng tránh bão số 7, tính đến 16 hôm qua (19/12), các đơn vị Biên phòng phối hợp với địa phương, ngành thủy sản và gia đình chủ tàu thông báo, kêu gọi được 53.125 tàu thuyền/291.407 lao động biết vị trí, diễn biến của bão đề chủ động phòng tránh.

Theo thống kê, thiệt hại do ảnh hưởng của bão làm chìm 2 tàu của tỉnh Phú Yên (tàu PY81140TS và PY4021TS) và hư hỏng 2 phương tiện của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu: (BV3849TS và BV6774TS), không có thiệt hại về người.

Kiều Minh

Bình luận
vtcnews.vn