Bão số 4 ngày càng mạnh, đi vào Biển Đông

Thời sựThứ Bảy, 03/10/2015 07:48:00 +07:00

Tính đến 4h sáng ngày 3/10, bão số 4 có sức gió giật cấp 12 đang ở vị trí 116,1 độ vĩ bắc-17,9 vĩ độ Bắc-116,1 độ Kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 440km

(VTC News) - Tính đến 4h sáng ngày 3/10, bão số 4 có sức gió giật cấp 12 đang ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 440km về phía Đông Bắc.

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo KTTV Trung ương, bão số 4 mang tên Mujigae có sức gió giật cấp 9-10 đã vượt qua đảo Luzon (Philippines) đi vào Biển Đông theo hướng Tây Tây Bắc.

Tính đến 4h sáng ngày 3/10, vị trí tâm bão nằm ở 116,1 độ vĩ bắc-17,9 vĩ độ Bắc-116,1 độ Kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 500km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 90 đến 100 km/giờ), giật cấp 11-12.
Bão số 4 mạnh lên, tiến sát vào Biển Đông, bão mang tên Mujigae, Trung tâm dự báo KTTV Trung ương
Bão số 4 mạnh lên, tiến sát vào Biển Đông
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 4 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh thêm. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 11-12. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 4 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và còn có diễn biến phức tạp.


Đến 4h ngày 4/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 112 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 90 đến 100 km/giờ), giật cấp 11-12.

Do ảnh hưởng của bão số 4, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 13-14. Biển động dữ dội.

Bão số 4 mạnh lên, tiến sát vào Biển Đông, bão mang tên Mujigae, Trung tâm dự báo KTTV Trung ương
Theo dự báo, bão số 4 di chuyển nhanh và còn diễn biến phức tạp nên các địa phương cần chú ý theo dõi 

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km và tiếp tục diễn biến phức tạp khi tiến vào sát đất liền.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo, đây là cơn bão di chuyển nhanh và còn diễn biến phức tạp, cần chú ý theo dõi trong bản tin bão tiếp theo.

Bão số 4
có thể sẽ đổ bộ tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), đổ bộ Quảng Ninh - Hải Phòng và khả năng thứ ba là đổ bộ vào Nam đồng bằng Bắc bộ. Trong đó, khả năng bão hướng vào Quảng Ninh - Hải Phòng có xác suất lớn. Các địa phương cần có các phương án sẵn sàng, chủ động đối phó với bão và hoàn lưu của bão.

Do ảnh hưởng của bão số 4, hôm nay 3/10 khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 13-14. Sóng biển cao từ 3-5m. Biển động dữ dội.

Trước đó, ngày 2/10, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai-Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã họp trực tuyến với các địa phương từ Thanh Hóa trở ra và các tỉnh miền núi phía Bắc và Đông Bắc để ứng phó với bão số 4 (bão Mujigae).

Xuân Mai
Bình luận
vtcnews.vn