Bão số 3 thổi tung gốc si trăm tuổi ở Hồ Gươm

Thời sựThứ Tư, 17/09/2014 09:25:00 +07:00

(VTC News) - Sáng 17/9, ảnh hưởng bão số 3 nhiều cây xanh ở Hà Nội bị quật gãy, trong đó có cây si cổ thụ hàng trăm tuổi ở Hồ Gươm bị thổi bật gốc.

Gốc si cổ thụ ven Hồ Gươm bị gió bão thổi bật gốc trong đêm 16 rạng sáng 17/9. Một đoạn vỉa hè và ghế đã cũng bị hất tung theo hệ thống rễ của cây

Gốc si cổ thụ ven Hồ Gươm bị gió bão thổi bật gốc trong đêm 16 rạng sáng 17/9. Một đoạn vỉa hè và ghế đã cũng bị hất tung theo hệ thống rễ của cây

Một phần thân cây đã chìm xuống mặt hồ do rễ bị hất tung

Một phần thân cây đã chìm xuống mặt hồ do rễ bị hất tung

Nhiều cụ già trong khu vực cho rằng gốc si này có thể đã hàng trăm năm tuổi

Nhiều cụ già trong khu vực cho rằng gốc si này có thể đã hàng trăm năm tuổi

Một gốc cây khác bị lật trên đường Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội

Một gốc cây khác bị lật trên đường Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội

Tuy nhiên, cây đổ dọc theo vỉa hè nên không cản trở giao thông

Tuy nhiên, cây đổ dọc theo vỉa hè nên không cản trở giao thông

Một gốc cây khác bị gió bão hất tung trên đường Lê Thái Tổ

Một gốc cây khác bị gió bão hất tung trên đường Lê Thái Tổ

Các cây ngã chồng lên nhau, cây nọ đè cây kia, đổ liên hoàn

Các cây ngã chồng lên nhau, cây nọ đè cây kia, đổ liên hoàn

Một thân cây lớn khác bị gãy, đổ trên đường Hoàng Hoa Thám

Một thân cây lớn khác bị gãy, đổ trên đường Hoàng Hoa Thám

Gió bão khiến thân bị chẻ đôi

Gió bão khiến thân bị chẻ đôi

Cây gãy chìa ra đường đã được các công nhân Công ty cây xanh đô thị cưa ngắn, tránh ách tắc giao thông

Cây gãy chìa ra đường đã được các công nhân Công ty cây xanh đô thị cưa ngắn, tránh ách tắc giao thông

Thân cây gãy được cưa thành nhiều khúc xếp gọn gàng trên vỉa hè Hoàng Hoa Thám

Thân cây gãy được cưa thành nhiều khúc xếp gọn gàng trên vỉa hè Hoàng Hoa Thám

Các công nhân Công ty cây xanh đô thị thu gom cành cây nhỏ bị gãy trên nhiều tuyến phố thủ đô (Tùng Đinh/Thực hiện)

Các công nhân Công ty cây xanh đô thị thu gom cành cây nhỏ bị gãy trên nhiều tuyến phố thủ đô (Tùng Đinh/Thực hiện)

Bình luận
vtcnews.vn