Bão số 11 đổ bộ biển Đông trong ngày Quốc tang

Thời sựThứ Bảy, 12/10/2013 11:24:00 +07:00

(VTC News) – Sáng nay (12/10), bão Nari đã vượt qua đảo Lu–Dông (Philippines) đi vào khu vực phía Đông biển Đông trở thành cơn bão số 11.

(VTC News) – Sáng nay (12/10), bão Nari đã vượt qua đảo Lu–Dông (Philippines) đi vào khu vực phía Đông biển Đông trở thành cơn bão số 11.

Hồi 07h, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 119,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 770km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 07h ngày 13/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 114,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 290km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16.

Bão Nari, biển Đông, Quốc tang
Bão Nari đã vào đến biển Đông. Nguồn: Nchmf
Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km. Đến 07h ngày 14/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Biển động dữ dội. Vùng biển quần đảo Hoàng Sa từ sáng 13/10 có gió mạnh dần lên cấp 8, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, cấp 13, giật cấp 15, cấp 16. Biển động dữ dội.
mưa, lễ quốc tang
Mưa trong lễ Quốc tang tại Quảng Bình 
Trong ngày hôm nay, Hà Nội không mưa, Quảng Bình có mưa vào đầu giờ sáng, TP.HCM có vưa rào và dông rải rác.
Ngày 13/10, tại ba địa phương trên, đặc biệt là tỉnh Quảng Bình, nơi đón di hài Đại tướng Võ Nguyên Giáp về an táng tại đảo Yến, Vũng Chùa, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, sẽ không có mưa. Tuy nhiên, vào đêm 13/10, sau lễ an táng, tại Quảng Bình có thể có mưa một vài nơi.

Nhiệt độ cụ thể các địa phương trong 2 ngày 12 và 13/10:


Ngày 12/10:


Hà Nội:Sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 26oC, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 33oC.

Quảng Bình: Sáng có lúc có mưa rào nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 25oC, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 30oC.

TP.HCM:
Có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 26oC, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 32oC.


Ngày 13/10:


Hà Nội: Sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng; nhiệt độ thấp nhất từ 25- 27oC, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 33oC.

Quảng Bình: Không mưa; nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 25oC, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 32oC (đêm 13, rạng sáng 14/10 có mưa rào rải rác).

TP.HCM: Có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 26oC, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 32oC (đêm 13, rạng sáng 14/10 có mưa rào rải rác).





Diệp Vy

Bình luận
vtcnews.vn