Bão số 1: Mưa lớn, sóng biển cuồn cuộn ở Hải Phòng trước giờ đổ bộ

Thời sựThứ Tư, 27/07/2016 14:11:00 +07:00

Bão số 1 sắp đổ bộ, trưa nay (27/7), thời tiết bắt đầu chuyển biến xấu, nhiều tàu thuyền hối hả di chuyển về bờ tránh bão.

Theo ghi nhận của PV VTC News tại khu du lịch Đồ Sơn (Hải Phòng), hàng trăm tàu thuyền đánh cá của ngư dân đã được neo đậu vào âu cảng an toàn.

Các hàng quán, khách sạn đã đóng cửa, chỉ còn lại số ít khách du lịch cũng đang di chuyển khỏi khu vực Đồ Sơn để tránh trú bão.

IMG_3985

 Sóng biển như muốn nhấn chìm chiếc thuyền của ngư dân trước khi bão Mirinae vào bờ

Tuy nhiên, có một số thuyền đánh cá của ngư dân vẫn đang di chuyển về bờ tránh trú bão. Một số tàu biển vẫn đang hoạt động trên biển cách khu 3 Đồ Sơn khoảng trên 1-2 hải lý.

Đến 12h trưa nay, thời tiết trên vùng biển Hải Phòng đang chuyển biến xấu, thỉnh thoảng có những đợt mưa rào và gió giật mạnh ước tính cấp 4 cấp 5.

Video: Sóng biển như đang nhấn chìm tàu đánh cá của ngư dân khi bão số 1 sắp đổ bộ vào đất liền

Ngoài ra, theo nguồn tin PV VTC News, tại huyện đảo Bạch Long Vỹ, các lực lượng chức năng của huyện đã đưa 54 phương tiện thủy về nơi neo đậu an toàn tại âu cảng, cẩu 40 phương tiện lên bờ, 14 phương tiện còn lại có kích thước quá lớn đã được neo đâu an toàn.

Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng Cát Bà đã kêu gọi toàn bộ tàu thuyền, các phương tiện lồng bè vào vịnh tránh bão an toàn.

13872480_1015494438572200_1087093729_n

 Trưa nay, tại TP Thái Bình đã xuất hiện mưa lớn

Tại tỉnh Thái Bình, ông Nguyễn Hồng Diên - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình vừa có công điện khẩn gửi Ban chỉ huy phòng chống tiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp các ngành tập trung mọi biện pháp, khẩn trương ứng phó với bão số 1.

Theo đó, các sở, ngành, địa phương liên tịch theo dõi và kịp thời thông tin bão số 1 đến nhân dân, rà soát số lượng, khẩn trương kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú bão an toàn; di dời người dân trên nuôi thủy sản trên biển và ngoài đê vào nơi trú ẩn an toàn; rút nước đệm bảo vệ lúa và hoa màu, chủ động phương án cấp điện đảm bảo thông tin liên lạc.

Qua kênh sóng bộ đàm, các tàu thuyền nắm bắt thông tin đường đi diễn biến cơn bão để tìm nơi neo đậu an toàn gần nhất. 

Huyện Thái Thụy có 540 tàu thuyền, hơn 1700 lao động, các phương tiện đều được thông báo đường đi diễn biến của cơn bão để các phương tiện vào nơi tránh trú bão an toàn.

Lệnh nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi từ 16h chiều nay. Hiện, tại TP Thái Bình đang xuất hiện mưa lớn, có gió nhẹ .

Hình ảnh PV VTC News ghi nhận về công tác phòng chống và diễn biến bão số 1:

IMG_3994

Thuyền vẫn đang bồng bềnh trên biển gần bờ lúc 11h trưa nay

IMG_4045

 Có những chiếc thuyền vẫn đang trên hành trình về bờ, cách xa khoảng 1,5 hải lý, sóng biển như muốn nhấn chìm

IMG_4040

 

IMG_4118

 Tàu biển cũng đang trên đường về nơi neo đậu, cách bờ khu 3 Đồ Sơn khoảng 1,5 hải lý

IMG_4110

Trong khi sóng biển khu vực này cao đến 3m 

IMG_4106

 Tầm nhìn trên biển đã hạn chế, chuyển thời tiết xấu, có gió cấp 4-5,  thỉnh thoảng có những cơn mưa rào nặng hạt

IMG_3959

 Các cống thoát nước đệm trong đê biển 1 quốc gia đã được hoành triệt chống ngập úng cho các ao đầm nuôi trồng thủy sản phía trong đê

IMG_4005

 Ngư dân Đồ Sơn đã ‘cửa đóng then cài’ rời khỏi chòi canh ngao về đất liền tránh bão

IMG_4008

 Hầu hết tàu thuyền ngư dân Đồ Sơn đã về nơi neo đậu an toàn tại âu cảng

IMG_3973

 Ngư dân thu dọn ngư lưới cụ

IMG_4032

 Hàng quán chằng chống, gỡ biển quảng cáo

IMG_4073

 Nhà hàng vắng bóng khách du lịch

IMG_4074

 Những vị khách du lịch cuối cùng đang rời khỏi khu du lịch Đồ Sơn

Minh Khang - Duy Nghĩa
Bình luận
vtcnews.vn