Bão số 1 mạnh cấp 9 đã vào biển Đông

Thời sựThứ Năm, 15/07/2010 06:57:00 +07:00

(VTC News) – Hồi 22 giờ ngày 14/7, tâm bão số 1 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 520 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão cấp 9 (75-88km/giờ).

(VTC News) - Hồi 22 giờ ngày 14/7, vị trí tâm bão số 1 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 520 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75 - 88 km/giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Theo Trung tâm dự báo KTTVTW, dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và còn có khả năng mạnh thêm. Trước khi vào biển Đông, cơn bão này đã tàn phá nặng nề Philippines.


Hướng đi của bão số 1 hồi 22h ngày 14/7/2010 (Ảnh: TT dự báo KTTVTW) 

Đến 22 giờ ngày 15/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89 - 102 km/giờ), giật cấp 11, cấp 12. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 km.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km.

Đến 22 giờ ngày 16/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 110,9 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biến phía Đông Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89 - 102 km/giờ), giật cấp 11, cấp 12. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 km.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km.

Đến 22 giờ ngày 17/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc, 109,3 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62 - 74 km/giờ), giật cấp 9, cấp 10. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 150 km.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Sóng biển cao 5 – 7 mét. Biển động rất mạnh.

Như vậy, cơn bão này tiến rất nhanh vào khu vực biển Đông: lúc 1h sáng 14/7, bão CONSON ngay trên vùng bờ biển phía Đông của đảo Lu-Dông (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89 - 102 km/giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Sau đó bão CONSON đã vượt qua đảo Lu-Dông (Philippin) đi vào biển Đông ngay trong buổi sáng 14/7 – Cơn bão số 1. Hồi 7 giờ sáng, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc; 119,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89 - 102 km/giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Đến 13 giờ cùng ngày, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 118,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông biển Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (75 - 102 km/), giật cấp 11, cấp 12.

Hồi 19 giờ ngày 14/7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 117,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (75 - 102 km/giờ), giật cấp 11, cấp 12.

VTC News sẽ cập nhật diễn tiến của cơn bão đầu tiên vào biển Đông nước ta.

Kiều Minh
Bình luận
vtcnews.vn