Bão số 1 gây mưa rất to ở nhiều tỉnh, thành

Thời sựThứ Bảy, 31/03/2012 12:26:00 +07:00

(VTC News) - Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.

(VTC News) – Trung tâm dự báo KTTV TƯ cho biết, dự báo 22 giờ ngày 31/3, vị trí tâm bão số 1 cách bờ biển Ninh Thuận - Bà Rịa Vũng Tàu khoảng 120km với sức gió mạnh nhất tới cấp 10, giật cấp 12.

Trung tâm dự báo KTTV TƯ cho biết, hồi 22 giờ đêm 30/3, vị trí tâm bão ở cách đảo Phú Quý khoảng 160km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Hình ảnh bão số 1 qua mây vệ tinh (Ảnh: Trung tâm dự báo KTTV TƯ) 
Dự báo trong 24 giờ tiếp theo, bão số 1 di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10km.

Đến 22 giờ ngày 31/3, vị trí tâm bão ở cách bờ biển Ninh Thuận - Bà Rịa Vũng Tàu khoảng 120km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 1 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km đi vào đất liền các tỉnh Bình Thuận - Bà Rịa Vũng Tàu và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 22 giờ ngày 1/4, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,0 độ Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7, cấp 8.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 10km, đi sâu vào đất liền suy yếu và tan dần.

Do ảnh hưởng của bão khu vực vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động rất mạnh.

Vùng biển các tỉnh từ Bình Định đến Bà Rịa Vũng Tàu (bao gồm cả khu vực đảo Phú Quý) gió sẽ mạnh dần lên cấp cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh.

Vùng ven biển các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bà Rịa Vũng Tàu từ chiều 31/3 gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.

Các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận, khu vực miền Đông Nam Bộ và Nam Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Ngoài ra bộ phận không khí lạnh vẫn đang di chuyển xuống nước ta. Đêm 30/3, bộ phận không khí lạnh này ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông; gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 5, giật cấp 6 - 7. Ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi Trung Bộ từ đêm nay có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7 – 8, giật cấp 9. Biển động mạnh.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời trở rét.

Sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn

Để chủ động đối phó với thời tiết nguy hiểm, Văn phòng chỉ đạo PCLB TƯ – Văn phòng UBQG TKCN đề nghị Ban chỉ huy PCLB – TKCN các tỉnh, TP và các bộ ngành thông báo cho các chủ phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết tin thời tiết nguy hiểm để chủ động phòng tránh.

Cùng với đó theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; giữ thông tin liên lạc thường xuyên với các chủ tàu thuyền để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn để ứng cứu khi có yêu cầu. Chủ động nắm bắt tình hình, thường xuyên báo cáo về Văn phòng BCĐ PCLBTƯ và Văn phòng UBQGTKCN.

Theo báo cáo nhanh số 71/BC-CQTT của Cơ quan thường trực - Ban Chỉ huy PCLB&TKCN Bộ Đội biên phòng, kết quả kiểm đếm tàu thuyền đến 6 giờ 30 phút ngày 30/3 đã thông báo được tổng số 47.051 tàu, thuyền/230.324 lao động biết vị trí, diễn biến của bão.

Còn theo báo cáo của Vụ Quản lý công trình thủy lợi - Tổng cục Thủy lợi, các hồ chứa thủy lợi hiện tại vẫn an toàn. Tuy nhiên do chưa cấp nước tưới vụ hè thu nên mực nước nhiều hồ chứa ở nam Trung Bộ còn ở mức cao, dung tích trữ đạt 70-90% thiết kế; một số hồ chứa xấp xỉ đầy như Hòa Trung (Đà Nẵng) 103%, Phú Ninh (Quảng Nam) 97%, Hóc Răm (Phú Yên) 100%, Đắc Uy (Kon Tum) 95%; các hồ chứa ở Tây Nguyên và Đông Nam bộ còn ở mức thấp.

Theo báo cáo của Cục Trồng trọt, tổng diện tích lúa Đông Xuân đã gieo cấy ở các tỉnh duyên Hải nam Trung Bộ khoảng 176.503ha; đến thời điểm này đã thu hoạch được 38.900ha (Quảng Nam 2.300ha; Quảng Ngãi 1.500 ha; Bình Định: 27.800ha; Phú Yên 1.800ha; Khánh Hòa 5.500ha). Các tỉnh còn lại trà lúa chính vụ đang bước vào giai đoạn chín, chuẩn bị thu hoạch.

Kiều Minh

Bình luận
vtcnews.vn