Bão số 1 chuyển hướng, 11 ngư dân gặp nạn kêu cứu

Thời sựThứ Ba, 23/06/2015 11:42:00 +07:00

Sáng 23/6, cơ quan cứu hộ cứu nạn kêu gọi các tàu cá ứng cứu 11 ngư dân Quảng Ngãi đang gặp nạn trong điều kiện thời tiết nguy hiểm do ảnh hưởng bão số 1.

Sáng 23/6, cơ quan cứu hộ cứu nạn kêu gọi các tàu cá ứng cứu 11 ngư dân Quảng Ngãi đang gặp nạn trong điều kiện thời tiết nguy hiểm do ảnh hưởng bão số 1.

Theo Chi cục Phòng chống thiên tai miền Trung - Tây Nguyên, trưa 21/6, tàu cá QNg 98588 hành nghề lưới vây tại vị trí có tọa độ 16,4 độ vĩ bắc, 110,2 độ kinh đông thì bị hỏng máy, thả trôi.

Lúc này trên tàu cá có 11 ngư dân, chủ tàu là ông Nguyễn Ngọc Nga (55 tuổi), thuyền trưởng là Nguyễn Đức Lợi (36 tuổi, ngụ xã Phổ An, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi).

Thời tiết xấu khiến nhiều tàu cá gặp nạn trên biển - Ảnh minh họa: Nguyễn Tú 

Đến 23/6,  tàu cá vẫn không khắc phục được sự cố, trong khi khu vực có gió cấp 6, thời tiết nguy hiểm vì chịu ảnh hưởng bão số 1. Thuyền trưởng đã đề nghị giúp đỡ khẩn cấp.

Hiện các đơn vị cứu nạn đã kêu gọi 3 tàu cá đang ở gần khu vực tàu bị nạn là ĐNa 90026, QNa 91775, BĐ 95675 đến hỗ trợ.

Liên quan đến ảnh hưởng của bão số 1, theo Chi cục Phòng chống thiên tai miền Trung - Tây Nguyên, tính đến 6 giờ ngày 23/6 các tỉnh thành từ Quảng Trị đến Khánh Hòa đã thông báo và hướng dẫn cho 38.463 tàu cá và 137.112 lao động (LĐ) biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.

Trong đó, khu vực quần đảo Hoàng Sa có 57 tàu, 556 LĐ (Quảng Ngãi 38 tàu/396 LĐ, Bình Định 9 tàu/63 LĐ, Khánh Hòa 10 tàu/97LĐ).

Ngoài ra, do mưa lớn kéo dài từ hôm qua nên trong hôm nay 23.6 trên các sông ở Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện lũ nhỏ.

Nguồn: Thanh niên
Bình luận
vtcnews.vn