Bão số 1 càn quét, Thái Bình, Hải Phòng thiệt hại nặng nề

Thời sựThứ Năm, 28/07/2016 14:12:00 +07:00

Bão số 1 càn quét qua quê lúa Thái Bình đã gây ra thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp, hàng chục ngàn ha lúa phải cấy lại, hàng ngàn ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.

Trưa nay (28/7), thông tin với PV VTC News, ông Nguyễn Hồng Diên - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cho biết, mặc dù toàn tỉnh đã hết sức cố gắng chủ động triển khai các phương án phòng chống, tuy nhiên khi bão số 1 đổ bộ vào Thái Bình đã gây thiệt hại tương đối nặng nề.

Tuy không có thiệt hại về người nhưng về sản xuất nông nghiệp, bão số 1 đã gây mưa to làm ngập nặng trên 50.000 ha lúa mới cấy (chiếm trên 50% tổng diện tích toàn tỉnh), cơ bản người dân sẽ phải cấy lại.

13874589_1016043891850588_1048333138_n

 Đêm 27, rạng sáng 28/7, bão số 1 đã đổ vào khu vực Thái Bình, gây thiệt hại nặng cho địa phương này.

Hơn 8.000 ha cây màu hè thu sắp đến kỳ thu hoạch bị mất trắng, 7.500ha cây ăn quả bao gồm chuối, dưa, nhãn hỏng hết; hơn 6.500ha thủy sản nước lợ, nước mặn cũng bị thiệt hại nghiêm trọng; hơn 3000 ha nuôi trồng thủy sản nước ngọt bị thiệt hại nặng nề; gần 100 lồng bè nuôi cá của bà con ngư dân bị trôi dạt và thiệt hại.

13872524_1016043861850591_1562696133_n

 Giao thông ách tắc nghiêm trọng trên một số tuyến phố vào đầu giờ sáng

Toàn bộ hệ thống điện bị tê liệt và hư hỏng nặng; giao thông nhiều điểm bị sạt lở; cây xanh có tuổi thọ 50-70 tuổi cũng bị bật gốc, gãy đổ; nhà ở của người dân và nhà máy, xí nghiệp, máy móc của các doanh nghiệp bị tốc mái,  hỏng hóc nặng nề (hiện chưa có thống kê cụ thể số lượng).

13664635_1016063511848626_1583936062_n

Cả một mái tôn lớn gió bão thổi bay đè trúng chiếc taxi đỗ bên đường 

Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Thái Bình đang tập trung cao cho công tác tiêu thoát nước chống úng cứu lúa là ưu tiên số 1; đồng thời giải phóng hệ thống đường điện, đường giao thông bị cây xanh gãy đổ la liệt từ quốc lộ cho đến đường làng, ngõ xóm để sớm cấp điện trở lại. Sớm khắc phục khó khăn về nhà ở cho các hộ chính sách, các hộ khó khăn, bị tốc mái.  

Tại Hải Phòng, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Hải Phòng, do ảnh hưởng của Báo số 1, khu vực Hải Phòng có gió cấp 7-9, giật cấp 10-11 kèm theo mưa vừa đến mưa to.

Lượng mưa đo được từ 19h (27/7) đến 7h (28/7) tại một số khu vực trên địa bàn thành phố như sau: Tiên Tiến (Tiên Lãng): 147,0 mm; An Lão: 126,0; Chanh Chử (Vĩnh Bảo): 112,0 mm; Phù Liễn (Kiến An): 75,0 mm; Do Nghi (Thủy Nguyên): 69,0 mm; Hòn Dáu (Đồ Sơn): 60,0 mm; Cửa Cấm (Nội thành): 56,0 mm.  

IMG_4230

Khu vực nội thành Hải Phòng một số cây xanh gãy đổ, bật gốc.

Theo báo cáo ban đầu của các ngành, địa phương, Hải Phòng không có thiệt hại về người. Về tài sản đã có thiệt hại ban đầu như tốc mái tôn tại trụ sở cơ quan tại huyện đảo Bạch Long Vỹ (48m2) và trường học ở quận Dương kinh) 4 phòng học (300m2).

Bão số 1 cũng làm đổ 78 cây xanh, 3 cột chỉ dẫn giao thông hư hỏng; đê biển Cát Hải đoạn từ K2+000 đến K2+400 một số vị trí đã bị hư hỏng dầm chân kè; một số vị trí mái kè bị lún võng, hư hỏng, xô sạt kè đá.

Bão số 1 còn làm ngập úng 8.200 ha lúa mới cấy; 400ha hoa màu bị dập nát; gãy đổ khoảng 110.500 cây ăn quả (chủ yếu là chuối), 2 trang trại bị tốc mái tại huyện Tiên Lãng, đắm 3 chiếc thuyền nan đã khắc phục xong; 3 cột điện cao thế bị nghiêng, đổ (ở huyện Vĩnh Bảo), 62 lộ đường dây bị sự cố (đã khắc phục được 40 lộ), 1829 trạm biến áp bị mất điện.

Video: Cơn cuồng phong như phá nát bãi biển Đồ Sơn do bão Mirinae

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn