Bão Nock-Ten bắt đầu càn quét Phillippines

Thế giớiThứ Hai, 26/12/2016 07:49:00 +07:00

Gió lốc với tốc độ 255 km/h đã gây ra sạt lở tại miền Đông Philippines khi cơn bão đổ bộ vào đất nước này đúng kỳ nghĩ lễ Giáng sinh.

Cơn bão Nock-Ten ập vào khu vực quanh đảo Catanduanes ở phía đông của Philippines vào chiều 25/12. Theo BBC, đây là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào nước này trong năm nay. 

Bao Nock-Ten bat dau do bo vao Phillippines hinh anh 1

 Đây là cơn bão mạnh nhất tại Philippines trong năm 2016.

Khoảng 100.000 người đã được sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm ở Bicol do lo ngại về lụt lội và sạt lở. Các cảng biển đều đóng cửa, cơ quan chức năng cảnh báo những con sóng lớn sẽ ập tới bất cứ lúc nào.

Tại thủ đô Manila, cơ quan chức năng đã yêu cầu gỡ các biển quảng cáo lớn vì chúng có thể gây nguy hiểm trong trường hợp gió lớn. Một số lo ngại cho rằng nhiều người Philippines không chịu sơ tán khỏi nhà do đang là kỳ nghỉ lễ Giáng sinh.

Năm 2013, siêu bão Haiyan từng cướp đi hơn 7.000 mạng sống tại quốc gia Đông Nam Á này.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn