Hai bảo mẫu Đài Loan tra tấn bé trai 1 tuổi đến chết gây phẫn nộ
Vụ hai chị em bảo mẫu ở Đài Loan (Trung Quốc) tra tấn đứa trẻ 1 tuổi đến chết bằng cách đánh đập, cấm ngủ, cấm ăn trong 3 tháng đang gây chấn động mạng xã hội.
Vụ hai chị em bảo mẫu ở Đài Loan (Trung Quốc) tra tấn đứa trẻ 1 tuổi đến chết bằng cách đánh đập, cấm ngủ, cấm ăn trong 3 tháng đang gây chấn động mạng xã hội.
Bị người mẹ tàn ác hành hạ đến mức phải cắt cụt 2 bàn chân, bị động kinh và tổn thương mắt, bé trai 6 tuổi vẫn nhớ mong mẹ, cho rằng mẹ bị bệnh nên mới đánh mình.
Vụ một giáo viên mẫu giáo bắt học trò ăn lại bãi nôn vào đúng sinh nhật của cậu bé khiến dư luận Trung Quốc giận dữ đặt câu hỏi về chất lượng giáo dục mầm non.
Cô Lê Thị Phượng - người bạo hành trẻ mầm non ở Ninh Bình, bị phạt hành chính 7,5 triệu đồng và đang làm các thủ tục điều chuyển xuống làm nhân viên nấu ăn.
Công an Bình Phước tạm giam Nguyễn Thanh Tuấn để điều tra cái chết bất thường của bé trai 2 tuổi khi uống sữa; kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy dấu hiệu bạo hành.
Cháu bé 3 tháng tuổi tử vong, có nhiều vết thương trên mặt, vùng bụng, háng, có dấu hiệu gãy tay trái nghi bị mẹ và "chồng hờ" bạo hành.
Công an phường Hoàng Liệt (Hà Nội) đang tạm giữ bảo mẫu Vũ Khánh Chi để điều tra xác minh hành vi bạo hành cháu bé 1 tháng tuổi.
Cô giáo tát bé 2 tuổi 31 cái trong giờ ăn trưa thừa nhận hành vi đánh bé diễn ra từ trước chứ không phải bây giờ mới xảy ra.
Bực tức khi thấy con chưa làm bài tập, người mẹ lấy dép đánh vào người con dẫn đến nạn nhân bị sốt, phải nhập viện điều trị.
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương nêu giải pháp ngăn bạo hành sau vụ hai cô giáo ở nhóm trẻ tư đánh bé 17 tháng tuổi tử vong.
Công an huyện Thường Tín, Hà Nội cho biết, qua quá trình đấu tranh, hai cô giáo thừa nhận đã ném bé trai 17 tháng tuổi xuống sàn nhà rồi dẫm vào đầu cháu bé.
Ngày 2/2, Công an quận 6 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ bé gái khoảng 6 tháng tuổi tử vong bất thường.
Qua dữ liệu camera thấy cháu vào quán nhà Giang, ông nội của Đ. mượn máy cắt, phá khóa ngoài của quán nước rồi lấy búa đập vỡ cửa kính để chui vào bên trong.
Lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương thông tin về tình hình sức khỏe của bé trai hơn 3 tuổi ở Hà Nam bị hàng xóm bạo hành, nhốt trong tủ cấp đông
Sau khi biết tin con gái mình bị chính mẹ đẻ và cha dượng bạo hành, cha đẻ bé gái 7 tuổi đã liên hệ để nhận con về nuôi.
Cô giáo ở huyện Trấn Yên (Yên Bái) dùng túi nilon trùm lên đầu trẻ rồi đánh vào mông do bé không chịu ngủ trưa.
Do cháu gái L.Q.T (4 tuổi) lười ăn, nên Nguyễn Thị Huyền dùng chổi sắt đánh vào người khiến em bị bầm tím thân thể, vùng mặt bị sưng tấy, có dấu hiệu chảy máu ở đầu.
Đưa con gái đến phòng khám vì 3 tuổi vẫn chưa biết đi, người mẹ run rẩy khi bác sĩ phán “mau gọi cảnh sát!”; tội ác của người giúp việc bị phát hiện.
Bé trai bị cha dượng đánh đập dã man ở Bình Dương hiện đang ở cùng mẹ tại phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, Bình Dương.
Mặc dù bé trai liên tục gào khóc van xin, nhưng người đàn ông vẫn không buông tha, liên tục quăng quật và đánh đập dã man bé khiến nhiều người phẫn nộ.
Con học 2 môn Toán và Tiếng Việt, một buổi học là 80.000 đồng, một tháng, chỉ riêng tiền học thêm của con là 3 triệu đồng, bằng 2/3 số tiền lương của tôi.
Công an tỉnh Bắc Ninh cung cấp thông tin thêm về vụ nữ chủ quán bánh xèo miền Trung (huyện Yên Phong) tra tấn dã man bé trai 14 tuổi quê Quảng Ngãi.
Bố cháu bé bị tát trong lớp mầm non chưa chấp nhận lời xin lỗi của người tát con mình tới tấp và sẽ giải quyết theo pháp luật.
Phát hiện con gái 2 tuổi có vết đỏ ở tay sau khi tranh giành đồ chơi với bạn, nam phụ huynh liền giật tóc, thẳng tay tát bé nghi cắn con trong lớp học.
Một giáo viên mầm non Singapore bị đồng nghiệp tố đánh đập khiến học sinh nôn mửa rồi bắt trẻ ăn, dùng băng keo dán miệng học sinh để ngăn trẻ nói chuyện.
Sau khi đi nhậu về, Thắng thấy người tình của mình đang la mắng con gái riêng, liền lao tới dùng tay đánh mạnh vào đầu và mặt khiến bé ngã ra nền nhà.
Ngày 29/4, TAND TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đưa ra xét xử vụ án hành hung trẻ em kéo dài gần 2 năm mà dư luận rất quan tâm.
Phó Trưởng phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, hiện chưa đủ căn cứ kết luận cô P.T.T.H đánh học sinh, UBND quận đang chỉ đạo tiếp tục điều tra, xác minh vụ việc.
Giáo viên nhồi nhét thức ăn, đánh đập bé trai hơn 2 tuổi ở Hà Nội.
Sau bài phản ánh của người mẹ trên mạng xã hội, cảnh sát Carolina (Mỹ) đã vào cuộc điều tra hai cô giữ trẻ được cho là có hành vi bạo hành bé 17 tháng tuổi.