Bảng xếp hạng FIFA tháng 7: Thái Lan tụt 4 bậc vẫn xếp trên Việt Nam

Thể thaoThứ Sáu, 07/07/2017 08:21:00 +07:00

FIFA vừa công bố bảng xếp hạng tháng 7 và Việt Nam tụt 2 bậc so với tháng 6 và tiếp tục đứng sau Thái Lan ở khu vực Đông Nam Á.

Cụ thể, Việt Nam từ vị trí 131 đã rơi xuống vị trí 133 thế giới. Trong khi đó Thái Lan tụt 4 bậc, từ vị trí 127 xuống 131. Đứng đầu Đông Nam Á là Philippines. Đội bóng này không tăng giảm thứ hạng trong tháng 7 nên vẫn giữ nguyên vị trí 126 thế giới, đồng nghĩa với việc họ vượt qua Thái Lan để trở vị trí số 1 khu vực. Các vị trí tiếp theo của bóng đá vùng trũng lần lượt thuộc về Malaysia (167), Singapore (169), Lào (171).

Vietnam

Việt Nam hạng 133 thế giới. 

Ở top đầu có sự xáo trộn. Với đội hình trẻ trung, đội tuyển Đức đoạt được Confed Cup 2017 là một bất ngờ. Chính thành công ngoài mong đợi này giúp Cỗ xe tăng vụt lên 2 bậc và trở lại ngôi đầu bảng xếp hạng FIFA sau 2 năm. Đồng thời, lần lượt đẩy Brazil và Argentina xuống 1 bậc, qua đó an vị trong Top 3.

Bồ Đào Nha cũng nhảy lên vị trí thứ 4 nhờ vào tới bán kết Confed Cup 2017. Trong Top 10 còn có Thụy Sĩ, Ba Lan, Chile, Colombia, Pháp và Bỉ.

top10

 

Trong Top 10, Ba Lan có sự thăng tiến mạnh mẽ để đứng ở vị trí thứ 6, đây là vị trí cao nhất trong lịch sử của họ. Dù vậy, đội bóng có chỉ số tăng mạnh nhất là Thụy Điển. Họ tăng 16 bậc lên thứ 18 thế giới.

Đội bóng châu Á có thứ hạng cao nhất là Iran khi đội bóng này bất ngờ vụt lên 7 bậc để giữ vị trí 23 thế giới. Đứng thứ 2 châu Á là Australia khi cũng tăng 3 bậc và giữ vị trí thứ 45. Lần lượt những quốc gia phía sau là Nhật Bản (46), Hàn Quốc (51), Saudi Arabia (61)...

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn