Bằng tốt nghiệp sai sót, hàng trăm tân cử nhân méo mặt

Giáo dụcThứ Năm, 14/08/2014 10:28:00 +07:00

Ngay sau tốt nghiệp, hơn 260 cựu sinh viên khoa Du lịch - ĐH Huế tá hỏa phát hiện bằng cử nhân vừa được cấp xảy ra sai sót

Ngay sau tốt nghiệp, hơn 260 cựu sinh viên khoa Du lịch - ĐH Huế tá hỏa phát hiện bằng cử nhân vừa được cấp xảy ra sai sót, khiến việc chứng thực, xin việc, du học gặp trở ngại.

Đến ngày 13/8, khoa Du lịch - ĐH Huế vẫn chưa khắc phục sai sót, dù sinh viên phản ánh ý kiến từ gần nửa tháng trước.
bằng cử nhân
Ảnh minh họa 
Ngày 1/8, khoa Du lịch - ĐH Huế phát bằng tốt nghiệp cho 262 cử nhân Quản trị Kinh doanh và Du lịch học. Chưa kịp vui với tấm bằng đại học vừa nhận, hàng trăm tân cử nhân đã vấp ngay phải trở ngại khi đi chứng thực, xin việc làm, lo thủ tục du học, do văn bằng có sai sót nội dung thông tin.

Bằng tốt nghiệp gồm hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Riêng phần tiếng Anh đã thể hiện sai từ ngữ trong quá trình soạn thảo văn bản, in ấn.

Cụ thể, thay vì viết đúng thời gian cấp bằng vào tháng 7 (tiếng Anh là July), hơn 260 văn bằng tốt nghiệp lại được ghi sai thành Yuly. “Ngay sau khi phát hiện sai sót, chúng tôi quay lại khoa để đề nghị giải quyết. Lãnh đạo khoa đi vắng, các bộ phận chuyên môn nghỉ hè nên phải chờ cho tới nay. Chúng tôi mong sớm được cấp đổi lại bằng mới, để tiện tìm kiếm việc làm. Nhiều bạn làm thủ tục du học cũng bị vướng, trong khi hồ sơ đi du học gần hết hạn”, cựu sinh viên H.T phản ánh.

Bà Bùi Thị Tám, Trưởng khoa Du lịch - ĐH Huế, cho biết, đơn vị phát hiện sai sót trên văn bằng ngay sau khi có ý kiến của sinh viên, nhưng do trùng thời điểm lãnh đạo khoa đi du lịch nên việc xử lý các thông tin phản ánh chưa được kịp thời.

“Ngay đầu tuần này, chúng tôi đã cho triển khai xử lý, thu hồi các văn bằng có sai sót, lập hội đồng để tiêu hủy, sau đó tiến hành in ấn văn bằng mới để cấp đổi lại cho các sinh viên vừa tốt nghiệp đại học. Dự kiến, việc đổi bằng mới hoàn tất ngay trong tuần sau. Chúng tôi cũng sẽ kiểm điểm trách nhiệm cán bộ liên quan”, bà Tám thông tin.

Còn theo ông Nguyễn Đức Cường, Tổ trưởng Quản lý sinh viên Khoa Du lịch, đến ngày 13/8, khoảng 200/262 văn bằng sai sót đã được thu hồi, lỗi thông tin ghi trên văn bằng được xác định là do khâu soạn thảo văn bản, in ấn. Qua tìm hiểu của phóng viên, tất cả 262 tấm văn bằng xảy ra sai sót đều do khoa Du lịch - ĐH Huế tự chủ in ấn nội dung, dựa trên phôi gốc của Bộ GD&ĐT.

Điều đáng nói, quá trình sản xuất tấm bằng hoàn chỉnh phải qua nhiều khâu (soạn thảo và in ấn tại Phòng Đào tạo, chuyển Ban Chủ nhiệm các khoa kiểm tra, chuyển tiếp về Ban Đào tạo - ĐH Huế để trình ký lên Ban Giám đốc); tuy nhiên, sai sót nội dung thông tin trên bằng tốt nghiệp vẫn xảy ra hàng loạt.

Theo Ngọc Văn/Báo Tiền Phong
Bình luận
vtcnews.vn