Bảng tổng sắp huy chương Olympic ngày 8: Mỹ bỏ xa Trung Quốc, đoàn Anh Quốc trở lại

Thể thaoChủ Nhật, 14/08/2016 08:10:00 +07:00

Đoàn Mỹ thi đấu quá tốt và vượt lên khá xa so với Trung Quốc cùng phần còn lại của Olympic Rio 2016, trong khi đó, đoàn thể thao Vương quốc Anh đang bắt đầu giữ vững vị trí Top 3 của mình

Lịch thi đấu Đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic RIo 2016

21h00: Nguyễn Thị Huyền (Điền kinh, nội dung 400m nữ)

21h20: Vũ Thị Trang vs Lindaweni Fanetri (Cầu lông, đơn nữ)

2 cô gái Việt Nam tham gia tranh tài tại Olympic Rio 2016 vào đêm ngày 13/8, rạng sáng ngày 14/8 là Nguyễn Thị Huyền và Vũ Thị Trang. 

Với Nguyễn Thị Huyền là nội dung điền kinh 400m nữ. Đây được coi là sở trường của Huyền và cô đã giành được không ít thành công. 

Olympic-148-1

 

Tuy nhiên, trên một đấu trường lớn, có vẻ như Huyền đã bị tâm lý và thi đấu không thật tốt. Nguyễn Thị Huyền thi đấu ở lượt chạy thứ 6 vòng loại nội dung 400m và chỉ cán đích thứ 6 với thời gian 52 giây 97, kém cột mốc để vượt qua vòng loại 77% giây.

Chung cuộc cô xếp hạng 43/57 VĐV tham dự và không vượt qua vòng loại. Thành tích của nữ VĐV người Nam Định tại Rio 2016 còn kém cả thành tích đã giúp cô giành HCV tại SEA Games 1 năm trước (52 giây).

Một nữ VĐV khác tham gia thi đấu là Vũ Thị Trang. Cô bước vào lượt trận thứ 2 ở vòng bảng sau trận thua trước đối thủ Nhật Bản, Nozomi Okuhara. 

Olympic-148-2

 

Ở trận đấu thứ 2, Vũ Thị Trang đối đầu với Lindaweni Fanetri - người Indonesia. Tưởng chừng như đây là một trận đấu khó khăn như Trang đã nhanh chóng vượt qua đối thủ sau khoảng nửa giờ đồng hồ với các tỷ số cách biệt: 21 - 12 và 21 - 11. 

Olympic-148-4

 Bảng tổng sắp huy chương tính đến 7h30 ngày 14/8

Đoàn thể thao Mỹ hiện vẫn đứng đầu bảng tổng sắp với 21 HCV. Họ mới chỉ giành được thêm 1 HCV nữa ở nội dung Rowing Đồng đội 8 người. Mỹ cũng vượt trội vì ngoài 21 HCV họ còn có 15 HCB và 17 HCĐ. 

Đoàn Trung Quốc tiếp tục xếp thứ hai với 8 HCV ít hơn. Đoàn Thể thao Vương Quốc Anh, sau khi môn đua xe đạp lòng chảo thi đấu, họ ngay lập tức vượt lên trên bảng tổng sắp. 

Vương quốc Anh hiện bám rất sát Trung Quốc - họ sở hữu 9 HCV 11 HCB và 6 HCĐ. Các quốc gia theo sau là Nhật Bản (7 HCV), LB Nga (6 HCV) và Australia (6HCV) ... 

Olympic-148-3

 Đoàn Anh Quốc đang vượt lên mạnh mẽ ở các nội dung đua xe đạp, đua thuyền, điền kinh

Trên phương diện châu lục, với sự vươn lên mạnh mẽ của các quốc gia châu Âu, hiện châu lục này đã sở hữu tới 45% tổng số lượng huy chương, hơn tới 18% so với châu Á. 

Châu Phi tiếp tục có ít huy chương tại Olympic Rio 2016 nhất khi họ mới chỉ có được 3%, bằng 1/2 so với những gì châu Đại Dương có được (6%). 

Tại Đông Nam Á, Thái Lan vẫn đứng đầu với thành tích 4 huy chương, xếp thứ 17, còn đoàn Việt Nam hiện tụt xuống vị trí thứ 29 trên bảng tổng sắp. 

Tới cuối ngày thi đấu, Mỹ đã có 24 huy chương vàng, trong khi Trung Quốc trải qua một ngày tay trắng với 0 huy chương vàng.

tong sap hc

 

Khánh Huy
Bình luận
vtcnews.vn