Bảng tổng sắp huy chương Olympic ngày 2: Việt Nam đứng thứ 11, Trung Quốc vượt lên dẫn đầu

Thể thaoThứ Hai, 08/08/2016 06:55:00 +07:00

Đoàn Việt Nam vẫn chỉ có 1 HCV khi tất cả các VĐV thi đấu hôm qua đều thất bại, từ Ánh Viên, Quý Phước đến niềm hi vọng vàng Thạch Kim Tuấn. Trung Quốc vươn lên số 1 bảng tổng sắp huy chương.

Khởi đầu ngày thi đấu 7/8, Nguyễn Thị Ánh Viên - niềm hy vọng lớn nhất ở môn bơi lội của Việt Nam đã bước vào cuộc đua ở cự li 400m tự do nữ. 

Olympic-78-1

 Ánh Viên không thành công với Olympic

Dù đã rất nỗ lực, tuy nhiên, Olympic Rio 2016 có vẻ như không phải là giải đấu của Ánh Viên. Cô thi đấu dưới sức. Ngay từ khi xuất phát, Ánh Viên tỏ rõ sự hụt hơi khi không theo kịp đối thủ và chấp nhận kết thúc với 4 phút 16 giây 32, thua kỷ lục SEA Games tới 7 giây 66.

Thành tích 4 phút 16 giây 32 của Ánh Viên thậm chí còn thua thành tích ở SEA Games 28 mà "Tiểu tiên cá" từng giành được. Chuẩn A Olympic mà Ánh Viên có được là 4 phút 8 giây 66. 

Cũng tại nội dung bơi lội, VĐV bơi lội Hoàng Quý Phước đã có màn trình diễn không thực sự tốt. Anh tham gia tranh tài ở cự li 200m tự do nam. Đây được coi là cự li sở trường của Quý Phước khi anh đã giành huy chương vàng tại Sea Games, đồng thời phá kỷ lục với thành tích 1 phút 48,96 giây. 

Olympic-78-2

 Hoàng Quý Phước đã bị loại

Tuy nhiên, bước ra biển lớn có vẻ là đã khiến cho Quý Phước bị ngợp.Anh chỉ cán đích ở vị trí thứ 7 sau 1 phút 50,39 giây - kém xa kỷ lục cũ của bản thân. 

Với kết quả này, Quý Phước chỉ đứng thứ 41/47 và không thể tham gia vòng Bán kết. 

Môn thể dục dụng cụ cũng chứng kiến màn trình diễn dưới sức của VĐV Phan Thị Hà Thanh. Tại Olympic Rio 2016, Phan Thị Hà Thanh thi nhảy chống.

Kết quả thi đấu của Hà Thanh là 14,700 điểm ở lượt 1 và 13,766 điểm ở lượt nhảy thứ 2. Chung cuộc, Hà Thanh có 14,233 điểm, đứng thứ 3/5 vòng loại.

Olympic-78-3

 Hà Thanh tại Sea Games 28

Trước đó, nội dung đôi nữ hạng nhẹ mái chèo đôi của Tạ Thanh Huyền và Hồ Thị Lý bị hoãn do gió lớn. Lịch thi đấu sẽ được ban tổ chức sắp xếp lại sau.

Bỏ qua các thất bại kể trên, môn Cử tạ rất được kỳ vọng sẽ mang lại ít nhất 01 Huy chương cho đoàn Việt Nam. Lúc 5h00 sáng, hai lực sỹ Thạch Kim Tuấn và Trần Lê Quốc Toàn bước vào tranh tài ở hạng cân 56kg. 

Trần Lê Quốc Toàn thi đấu rất tự tin và nhanh chóng vượt qua mức cử đẩy 148kg và 154kg nhưng anh đã thất bại ở mức 157kg. Tổng cử của anh là 275kg và không thể cạnh tranh huy chương.

Niềm hy vọng còn lại của cử tạ là Thạch Kim Tuấn đã thất bại ở cả 3 lượt cử đẩy ở các mức tạ 157kg và 160kg. Đây được coi là màn trình diễn dưới sức của anh. Tuấn không giành được điểm nào và không có cơ hội cạnh tranh huy chương. 

Long Qingquan là nhà vô địch hạng cân này với kỷ lục thế giới mới được lập: 307kg tổng cử.

Olympic-78-4

 Thạch Kim Tuấn đã thất bại trong cả 3 lần cử

Như vậy, ngày thi đấu 7/8 là một ngày thi đấu không thành công của Đoàn Thể thao Việt Nam khi rất nhiều hy vọng huy chương đã tranh tài nhưng đều không thi đấu đúng sức và chấp nhận thất bại. 

Cho đến 7h sáng 8/8, Trung Quốc đã vươn lên đầu bảng xếp hạng với 3 HCV, 2HCB, 3 HCĐ. Theo sau là Australia, Italia, Hàn Quốc, Hungary. Việt Nam với 1 HCV đang xếp đồng hạng 11 với Argentina, Bỉ, Kosovo, Hà Lan.

Thái Lan là quốc gia Đông Nam Á thi đấu thành công nhất với 1 HCV, 1 HCĐ, xếp hạng 9. Indonesia, Philippines đã có 1 HCB.

bxh-olympic-03

 Bảng xếp hạng huy chương ngày thi đấu chính thức thứ 2

Khánh Huy
Bình luận
vtcnews.vn