Băng qua đường sắt, cụ bà bị tàu hoả kéo lê 20 mét chết thảm

Thời sựThứ Năm, 03/03/2016 03:40:00 +07:00

Do bị điếc không nghe thấy còi tàu hú nên cụ bà băng qua đường sắt đúng lúc tàu hoả lao đến.

(VTC News) - Do bị điếc không nghe thấy còi tàu hú nên cụ bà băng qua đường sắt đúng lúc tàu hoả lao đến.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 10h sáng 3/3 tại tuyến đường sắt đoạn chạy qua tổ dân số 9,  ngõ An Dương Vương, phường An Cựu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Theo đó, vào thời điểm kể trên bà Trần Thị H. (72 tuổi, trú phường An Cựu, có nhà sát với khu vực đường ray) băng qua đường sắt để sang quét am thờ phía bên kia đường thì bị tàu hỏa tông, kéo lê 20 mét. Mặc dù được đưa đi cấp cứu song do vết thương quá nặng bà H. đã tử vong tại bệnh viện.

Người thân cho hay, bà Hường vốn mắc bệnh điếc nên không nghe thấy tiếng còi hú.

Thời điểm xảy ra tai nạn, đoàn tàu chạy với vận tốc chậm. Tuy nhiên, cung đường nói trên vốn là “điểm đen tai nạn giao thông”, nhiều nhà dân nằm ngay sát đường ray và không có rào chắn nên rất nguy hiểm mỗi khi có tòa hỏa chạy qua.

Ngay khi nhận được tin báo lực lượng chức năng đã đến hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nguyễn Vương
Bình luận
vtcnews.vn