Băng qua đường sắt, 2 vợ chồng bị tàu hỏa cán tử vong

Thời sựThứ Hai, 31/08/2015 08:35:00 +07:00

Một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra ngày 30/8 trên tuyến đường sắt Bắc Nam qua địa bàn tỉnh Bình Thuận làm 2 người tử vong tại chỗ.

Một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra ngày 30/8 trên tuyến đường sắt Bắc Nam qua địa bàn tỉnh Bình Thuận làm 2 người tử vong. 

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16h30 chiều 30/8 tại km 1520 + 960 thuộc địa phận xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.
Ông Huỳnh Văn Em (63 tuổi) và bà Trần Thị Ghe (64 tuổi, trú tại xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc) cùng đi trên xe máy mang biển số 86T3-1792 trên đường dân sinh băng qua đường sắt thì bị đoàn tàu nhanh số hiệu SE22 chạy tuyến Sài Gòn - Huế tông mạnh làm tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy vỡ nát ngay trên đường ray. 
(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)  
Nhận tin báo, Công an xã Hồng Liêm, Công an huyện Hàm Thuận Bắc phối hợp cùng các nhân viên Đội đường sắt Ma Lâm và tàu SE22 có mặt tại hiện trường xử lý vụ tai nạn. Tàu SE22 tiếp tục hành trình ngay sau đó.
Nguyên nhân tai nạn được xác định là do người điều khiển xe máy thiếu quan sát khi băng qua đường sắt. Tại vị trí giao cắt này không có rào chắn, không có đèn báo tự động, mà chỉ có biển báo cảnh giác nguy hiểm trước khi băng qua đường sắt.

Nguồn: VOV
Bình luận
vtcnews.vn