Băng qua đường ray, nam sinh bị tàu hỏa cán chết

Thời sựThứ Hai, 22/08/2011 12:02:00 +07:00

(VTC News) – Lo đẩy xe máy băng qua đường sắt, Mãn đã bị tàu kéo lê 20m. Nạn nhân mới 17 tuổi thường trú xóm 5 xã Quỳnh Diễn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

(VTC News) – Lo đẩy xe máy băng qua đường sắt, Mãn đã bị tàu kéo lê 20m. Nạn nhân là Chu Văn Mãn (17 tuổi) thường trú xóm 5 xã Quỳnh Diễn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Hiện Mãn đang là học sinh một trường THPT trên địa bàn Quỳnh Lưu.

Khoảng 14 giờ 50 ngày 21/8, trên tuyến đường sắt Bắc – Nam, đoạn địa bàn xã Diễn Trường (huyên Diễn Châu - Nghệ An) đã xảy ra một vụ tai nạn khiến một em học sinh tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn. 

Nạn nhân là Chu Văn Mãn (17 tuổi) thường trú xóm 5 xã Quỳnh Diễn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Hiện Mãn đang là học sinh một trường THPT trên địa bàn Quỳnh Lưu.

Theo lời những người có mặt tại hiện trường, trước lúc xảy ra tai nạn, họ nhìn thấy Mãn điều khiển xe máy mang BKS 37P8-9064 băng qua trước đầu tàu. Khi đang đẩy xe qua đường sắt thì xe bị mắc kẹt. Em đã cố đưa xe ra ngoài đúng lúc đó, tàu hỏa rú còi inh ỏi lao đến đâm vào và kéo lê  em đi tới 20m.

Được biết, vị trí vừa xẩy ra tai nạn trước đó trong vòng 1 tháng đã xảy ra liên tục 4 vụ tai nạn đường sắt và có 2 nạn nhân tử vong.

Hà Thanh – Hồng Thắng


Bình luận
vtcnews.vn