Băng nhóm “đạo chích” 9X sa lưới

Pháp luậtThứ Sáu, 25/06/2010 06:29:00 +07:00

(VTC News) – Tại cơ quan điều tra, Quang khai nhận, từ đầu tháng 4/2010 đến nay, Quang cùng 4 đối tượng khác là Thiện, Đức, Giang, Tài đã đột nhập vào nhà dân g

(VTC News) – Tại cơ quan điều tra, Quang khai nhận, từ đầu tháng 4/2010 đến nay, Quang cùng 4 đối tượng: Thiện, Đức, Giang, Tài đột nhập vào nhà dân gây ra hàng loạt vụ trộm trên địa phương này.


Ngày 24/6 Công an TX.Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) cho biết, đã lập hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng: Phùng Minh Thái Quang (SN 1991) và Nguyễn Khánh Thiện (SN 1991, cùng ngụ xã Tiến Hưng, TX.Đồng Xoài)  để điều tra xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 21/6, anh Lê Xuân Tiến (SN 1974, ngụ KP. Phú  Cường, P. Tân Phú, TX. Đồng Xoài) hốt hoảng phát hiện một thanh niên đột nhập vào nhà mình. Sau một lúc trấn tĩnh, ông Tiến đã tri hô quần chúng giúp sức, bắt đối tượng trên giao cho công an xử lý.

Qua điều tra, đối tượng khai tên là Phùng Minh Thái Quang (ngụ xã Tiến Hưng, TX.Đồng Xoài). Quang khai nhận, thấy anh Tiến đi làm chưa về nên đã đột nhập vào nhà ông Tiến định “khoắng” một số tài sản quý giá nhưng không thành. Ngoài ra từ đầu tháng 4/2010 đến nay, Quang cùng 4 đối tượng khác là Thiện, Đức, Giang, Tài đã đột nhập vào nhà dân gây ra hàng loạt vụ trộm trên địa phương này. Các tài sản mà bọn chúng trộm cắp được chủ yếu là xe gắn máy, máy tính xách tay, ĐTDĐ, xe đạp, tiền bạc…

Lấy được lời khai của Quang, cơ quan công an đã bắt giữ thêm Thiện, Đức, Tài, Giang. Nhưng cơ quan công an đã cho gia đình bảo lãnh 3 đối tượng Lê Bá Đức (SN 1993), Nguyễn Đăng Giang (SN 1994) và Trần Văn Tài (SN 1993, cùng ngụ xã Tiến Hưng, TX.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước).

Vụ việc vẫn đang được Công an TX.Đồng Xoài tiếp tục điều tra, làm rõ


Sỹ Hưng


Bình luận
vtcnews.vn