Băng cướp 'nin-za' nhằm vào các đôi tình nhân

Pháp luậtThứ Sáu, 16/09/2011 12:12:00 +07:00

(VTC News) – Sáng 15/9, TAND TP Đà Nẵng vừa tuyên án phúc thẩm tổng cộng 418 tháng tù đối với băng cướp nhằm vào các đôi tình nhân.

(VTC News) – Sáng 15/9, TAND TP. Đà Nẵng tiến hành phiên xử phúc thẩm đối với băng cướp nhằm vào các đôi tình nhân do Huỳnh Đức Thời làm chủ mưu và tuyên phạt các đối tượng tổng cộng 418 tháng tù.

Theo cáo trạng của VKSND TP Đà Nẵng, vào khoảng 8h sáng 10/8/2010, tại phòng trọ của mình, Huỳnh Đức Thời (SN 1988, trú tại thôn 6, xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) đã rủ các đối tượng Ngô Quang Ninh, Thái Viết Hùng (SN 1992), Nguyễn Thắng Lợi (SN 1991) đều trú tại thôn 6, xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam và Nguyễn Xuân Vương (SN 1990, trú thôn 2 xã Tiên Ngọc, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) tập họp, bàn kế hoạch cướp tài sản của các cặp tình nhân trên địa bàn TP Đà Nẵng hòng lấy tiền tiêu xài.

Các đối tượng tại phiên tòa 

Sau khi bàn kế hoạch, cả nhóm kéo nhau lên bán đảo Sơn Trà tìm con mồi. Đến 12h cùng ngày, băng nhóm phát hiện anh T. (SN 1990) và chị Tr. (SN 1990) đang đứng tâm sự dưới đài ra đa núi Sơn Trà. Đúng kế hoạch, Thời cùng đồng bọn dùng khẩu trang bịt mặt, dùng dao khống chế anh T. và chị Tr. để cướp tài sản.

Ngay khi tiếp cận nạn nhân, Thời và đồng bọn khống chế và lục soát trên người nạn nhân cướp đi 2 điện thoại di động hiệu Samsung C170, Nokia 3500 và ví tiền của anh T. Các đối tượng tiếp tục yêu cầu chị Tr. giao nộp chìa khóa xe mô tô BKS 43X6-3597 để lấy đi. Khi bị 2 nạn nhân phản ứng, các tên Thời, Hùng, Lợi, Ninh đã dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu và mặt anh T. khiến anh bị thương.

Riêng tên Ninh còn khống chế, bóp cổ chị Tr. cướp đi một dây chuyền vàng, một số tài sản và tiền mặt đồng thời giật chìa khóa xe mô tô BKS 43 X6 -3597 của nạn nhân rồi bỏ trốn về hướng thành phố Tam Kỳ.

Trước hành vi và nhân thân của các đối tượng, sáng 15/9, Hội đồng xét xử phúc thẩm TAND TP. Đà Nẵng đã tuyên phạt Huỳnh Đức Thời 12 năm 4 tháng tù giam; Thái Viết Hùng 7 năm tù giam; Nguyễn Thắng Lợi 9 năm 6 tháng tù giam và Nguyễn Xuân Vương 6 năm tù về các tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản theo điều 133 Bộ Luật Hình sự.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn