Băng cướp chặt tay cô gái, cướp xe SH lại hầu tòa

Pháp luậtThứ Hai, 24/03/2014 07:00:00 +07:00

(VTC News) – Băng cướp chặt tay cô gái, cướp xe gây chấn động lại hầu tòa phúc thẩm ở TP.HCM.

(VTC News) – Băng cướp chặt tay cô gái, cướp xe gây chấn động lại hầu tòa phúc thẩm ở TP.HCM.

Sáng 24/3, theo lịch xét xử, tòa phúc thẩm – Tòa án nhân dân tối cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử Hồ Duy Trúc (21 tuổi, quê ở Ninh Thuận) và đồng bọn về tội ‘cướp giật tài sản’.

Cùng ra tòa với Trúc lần này còn có: Trần Văn Luông, Nguyễn Hoàng Phương, Huỳnh Thanh Sơn, Trần Thanh Tuyền, Huỳnh Bảo Anh.

Trước đó, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 25/12/2013, Hồ Duy Trúc đã nhận án tử hình về tội “cướp giật tài sản”. Những đồng bọn khác của Trúc trong băng cướp này như Trần Văn Luông nhận án tù chung thân, Nguyễn Hoàng Phương nhận án 20 năm tù, Huỳnh Thanh Sơn nhận án 18 năm tù, Trần Thanh Tuyền và Huỳnh Bảo Anh nhận 12 năm tù.

Theo cơ quan điều tra, biết mình đang bị truy nã tại tỉnh Ninh Thuận, Trúc và đồng bọn cùng nhau vào TP.HCM cấu kết thành lập một bằng cướp.

Hồ Duy Trúc và đồng bọn tại phiên tòa sơ thẩm hôm 25/12/2013.

Vào ngày 24/11/2012, sau khi đã ăn nhậu say sưa với nhau, Trúc và đồng bọn bàn với nhau đi cướp để lấy tiền tiêu xài.

Khi đang chạy xe từ Q.7 sang Q.2 để tìm kiếm ‘con mồi’, Trúc phát hiện chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy (30 tuổi, ngụ tại Q.2, TP.HCM) chạy xe SH một mình trên cầu Phú Mỹ (Q.7). Thấy vậy, Trúc ra hiệu cho đồng bọn chạy xe áp sát chị Thúy.

Luông chở Trúc ngồi đằng sau, dùng mã tấu chém 3 nhát vào tay chị Thúy, khiến chị Thúy gục ngã ra đường.

Tuy nhiên, với sự chống cự quyết liệt của chị Thúy, Trúc và đồng bọn vẫn không thể cướp được chiếc xe SH. Nhưng chiếc túi xách tay chị Thúy mang theo, bên trong có 4 triệu đồng đã bị Trúc cướp đi.

Nghe tiếng tri hô của người phụ nữ trong đêm vắng, lực lượng chức năng xã Phước Kiểng – huyện Nhà Bè đã nhanh chóng tổ chức truy bắt, tóm gọn toàn bộ các thành viên của nhóm cướp này.

Cơ quan chức năng đã xác định, chị Thúy đã bị 47% tỷ lệ thương tật vĩnh viễn.

Ngoài vụ cướp xe SH tại cầu Phú Mỹ, Hồ Duy Trúc và đồng bọn còn gây ra 15 vụ cướp khác, lấy đi hàng chục chiếc xe máy và nhiều điện thoại, tiền, vàng khác nhau. Tổng giá trị thiệt hại do Trúc và đồng bọn gây ra là hơn 600 triệu đồng.

Bên cạnh các bản án mà Trúc phải chịu tại TP.HCM, Trúc còn phải chịu thêm 2 bản án nữa tại TP Phan Rang, Ninh Thuận và của Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận cũng về tội ‘cướp tài sản’.

Thế Quân

Bình luận
vtcnews.vn