Ban Kinh tế Trung ương có lãnh đạo mới

Thời sựThứ Hai, 16/01/2017 16:58:00 +07:00

Ông Ngô Văn Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tài chính các Ngân hàng và tổ chức tài chính, Bộ Tài chính được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Ngày 16/1, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo quyết định của Ban Bí thư, ông Ngô Văn Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tài chính các Ngân hàng và tổ chức tài chính, Bộ Tài chính được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

ngo-van-tuan-1

 Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình trao quyết định cho ông Ngô Văn Tuấn. Ảnh: VGP

Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đánh giá, qua quá trình công tác ở Bộ Tài chính, ông Ngô Văn Tuấn đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý.

“Việc bổ nhiệm này được trên cơ sở lựa chọn nhân sự kỹ càng của Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan để lựa chọn lãnh đạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nặng nề trong nhiệm kỳ mới", ông Nguyễn Văn Bình nói. 

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương cũng ghi nhận những đóng góp và đánh giá cao năng lực, phẩm chất của ông Ngô Văn Tuấn.

Ông Ngô Văn Tuấn sinh ngày 2/8/1971

Quê quán: Huyện Tiên Du – Tỉnh Bắc Ninh; là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; Thạc sỹ Kinh tế tại Ý (chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng cho sự phát triển); cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Ngô Văn Tuấn đã trải qua nhiều cương vị quản lý trong lĩnh vực tài chính (Phó Trưởng phòng Vụ Chính sách tài chính, Trưởng phòng Văn phòng Bộ; Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài chính - Trợ lý Bộ trưởng Bộ Tài chính; Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính).

Minh Đức
Bình luận