Bán chui toàn bộ cổ phiếu, nữ ân nhân của Cường đô la sắp bị 'sờ gáy'

Kinh tếThứ Sáu, 29/09/2017 07:19:00 +07:00

Nữ “đại gia” sinh năm 1983 có thể bị phạt từ 70-100 triệu đồng nếu bị kết luận là giao dịch “chui” cổ phiếu QCG.

Một lãnh đạo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, đã tiếp nhận được thông tin và sẽ cho kiểm tra trường hợp bà Lại Thị Hoàng Yến, con gái ông Lại Thế Hà - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc CTCP Quốc Cường Gia Lai (Mã chứng khoán: QCG) bán cổ phiếu mà không đăng ký.

Trước đó, như đã đưa tin, báo cáo quản trị nửa đầu năm 2017 của CTCP Quốc Cường Gia Lai cho thấy, bà Lại Thị Hoàng Yến đã thoái toàn bộ 1,55 triệu cổ phần QCG, tuy nhiên chỉ đăng ký giao dịch 50.000 đơn vị.

Video: Cường Đô la cùng dàn siêu xe đại náo Sài Gòn

Động thái bán “chui” cổ phiếu của bà Yến diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu QCG có chuỗi tăng trần “kinh hoàng”, đẩy thị giá mã chứng khoán này tăng từ 3.500 đồng lên 31.000 đồng. Việc thoái vốn có thể đưa về cho cổ đông này khoảng 30 tỷ đồng.

Trong khi đó, nếu bị kết luận vi phạm, bà Lại Thị Hoàng Yến có thể phải chịu mức phạt từ 70-100 triệu đồng theo Khoản 3 Điều 27 Nghị định 108/2013/NĐ-CP.

(Nguồn: Nhà Đầu Tư)
Chuyên đề: Tin Kinh tế
Bình luận
vtcnews.vn