Bản chất sự ngụy biện của Trung Quốc ở Biển Đông

VideoThứ Ba, 19/05/2015 10:38:00 +07:00

để biện minh cho hoạt động bồi đắp, xây dựng phi pháp ở Trường Sa, Trung Quốc đã quay ngược lại, tố cáo Việt Nam và các nước trong khu vực với lỹ lẽ vô lý.

(VTC News) - Thời gian gần đây, để biện minh cho hoạt động bồi đắp, xây dựng phi pháp ở Trường Sa, Trung Quốc đã quay ngược lại, tố cáo Việt Nam và các nước trong khu vực với lý lẽ "Việt Nam xây đảo, Philippines xây đảo, vậy Trung Quốc cũng có quyền xây đảo".
Gần đây nhất, thậm chí Trung Quốc đơn phương áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông với những lý do mà họ tự cho là chính đáng. Vậy, thực hư của những lý lẽ biện bạch này là như thế nào?

VTC1

Vũ Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn