Bãi rác thải khổng lồ ‘tấn công’ khu dân cư ở Hải Dương

Thời sựThứ Tư, 19/08/2015 07:52:00 +07:00

Hàng ngàn tấn rác thải tập kết giữa cánh đồng, cách khu dân cư, quốc lộ 5 chỉ vài trăm mét, bốc mùi hôi thối nồng nặc, khiến hàng trăm hộ dân phải ‘chịu trận’

(VTC News)- Hàng ngàn tấn rác thải tập kết giữa cánh đồng, cách khu dân cư, quốc lộ 5 chỉ vài trăm mét, bốc mùi hôi thối nồng nặc, khiến hàng trăm hộ dân phải ‘chịu trận’ mỗi ngày.

Dân ‘chịu trận’ bởi bãi rác thải
Ngày 18/8, ông Trần Văn Nhân, SN 1961, thôn Lương Xá Nam, xã Kim Lương (Kim Thành, Hải Dương) cho biết, từ năm 2007, tại khu vực cánh đồng An Thái, thị trấn Phú Thái (Kim Thành), giáp ranh với cánh đồng xã Kim Lương đã hình thành bãi rác do chủ trương của chính quyền địa phương chọn địa điểm này làm nơi tập kếtrác thảisinh hoạt của cả xã Kim Lương và thị trấn Phú Thái.
Bãi rác thải khổng lồ cách quốc lộ 5 chỉ hơn 200m và khu dân cư 400-500m - Ảnh MK
Bãi rác thải khổng lồ cách quốc lộ 5 chỉ hơn 200m và khu dân cư 400-500m - Ảnh MK  
Rác thải vứt vương vãi ra cả quốc lộ 5 - Ảnh MK
Rác thải vứt vương vãi ra cả quốc lộ 5 - Ảnh MK 

Xã thành lập 4 tổ vệ sinh môi trường (VSMT), mỗi tuần 2 buổi, các tổ đi thu gom rác thải sinh hoạt trong khu dân cư rồi chở ra tập kết tại bãi rác thải nằm giữa cánh đồng, cách khu dân cư chỉ khoảng 500-700m, cách quốc lộ 5 trên 200m.
Không chỉ có rác thải sinh hoạt, nhiều loại rác thải công nghiệp, rác thải nguy hại, các loại chai lọ thủy tinh, bóng điện... cũng được vận chuyển tập kết tại đây.
Chai lọ thủy tinh, bóng điện cũng được tập kết ra bãi rác thải này mà không có biện pháp xử lý, tiêu hủy - Ảnh MK
Chai lọ thủy tinh, bóng điện cũng được tập kết ra bãi rác thải này mà không có biện pháp xử lý, tiêu hủy - Ảnh MK 
Chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp cũng được thu gom, tập kết tại đây - Ảnh MK
Chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp cũng được thu gom, tập kết tại đây - Ảnh MK 

Ngoài rác thải, người dân một số nơi còn vận chuyển súc vật chết, cá chết, nội tạng động vật ra đây đổ, khiến mùi hôi thối càng thêm nồng nặc, đặc quánh, ruồi muỗi phát sinh... bay vào khu dân cư.
Ngày qua ngày, hàng ngàn tấn rác thải cứ thế ùn ùn chất đống giữa cánh đồng, mùi hôi thốc, tanh tưởi nồng nặc, đặc quánh, mùi khói khét lẹt do đốt rác cứ thế bay theo chiều gió vào khu dân cư, nhất là trẻ nhỏ và người già khốn khổ vì phải ‘chịu trận’ bởi bãi rác này. 
Những người nông dân ở độ tuổi 50-60 không còn biết làm gì hơn nên đành chấp nhận đi thu gom rác thải trong điều kiện, môi trường độc hại như thế này - Ảnh MK
Những người nông dân ở độ tuổi 50-60 không còn biết làm gì hơn nên đành chấp nhận đi thu gom rác thải trong điều kiện, môi trường độc hại như thế này - Ảnh MK 
Hàng ngày, những phương tiện tự chế lại vận chuyển rác thải ra đây tập kết, khiến nơi đây rác chất thành núi - Ảnh MK
Hàng ngày, những phương tiện tự chế lại vận chuyển rác thải ra đây tập kết, khiến nơi đây rác chất thành núi - Ảnh MK 

Đặc biệt, chịu ảnh hưởng trực tiếp là người dân đi làm ruộng ngay cạnh bãi rác thải và người dân lưu thông trên quốc lộ 5 (trừ những người ngồi trong xe ô tô đóng kín cửa).
Cũng vì bãi rác thải này đã trở thành nơi lý tưởng cho chuột ‘tập kết’ kiếm ăn nên những thửa ruộng cấy lúa của người dân gần bài rác này bị chuột phá hoại. Thửa ruộng nào cũng phải quây nilon kín để giảm thiểu chuột phá hoại, khiến người nông dân lại phải tốn thêm một khoản chi phí cho sản xuất.
Bãi rác khổng lồ giữa cánh đồng chỉ cách khu dân cư 5-700m - Ảnh MK
Bãi rác khổng lồ giữa cánh đồng chỉ cách khu dân cư 5-700m - Ảnh MK 

Theo những nhân viên VSMT đang làm ở đây, tất cả các loại rác thải, kể cả rác thải công nghiệp, rác thải độc hại đều tập kết ra đây và không hề sử dụng hóa chất để phân hủy hay khử mùi, ngoài việc để rác khô rồi đốt cháy. 
Mới đây, huyện Kim Thành mới cấp phát cho mỗi tổ 1 can hóa chất 10 lít để khử mùi nhưng không thấm vào đâu so với hàng ngàn tấn rác đang tập kết tại đây.
Người dân ở đây mong muốn cơ quan chức năng sớm có biện pháp xử lý, di chuyển bãi rác thải này đi nơi khác, tránh ảnh hưởng đến mỹ quan và gây ô nhiễm môi trường sống của người dân.

Chính quyền bất lực
Ngày 18/8, trả lời phỏng vấn PV VTC News, ông Dương Văn Long - Chủ tịch UBND thị trấn Phú Thái (Kim Thành, Hải Dương) cho biết, từ năm 2004, bãi rác thải này thuộc Dự án chôn lấp rác thải của thị trấn Phú Thái, do Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Hải Dương làm chủ dự án theo hình thức “chìa khóa trao tay’ cho địa phương.

Từ đó, UBND thị trấn Phú Thái tổ chức đội VSMT, hàng ngày thu gom rác thải trong khu dân cư, vận chuyển ra khu vực này tập kết, chôn lấp. Tuy nhiên, sau nhiều năm sử dụng, bãi rác cứ thế chất đầy hàng ngàn tấn rác thải trong khi không thể mở rộng mặt bằng nên cứ chất lên cao hàng mét.
Cách bãi rác không xa là trụ sở các cơ quan của Huyện ủy, chính quyền và các đoàn thể, tổ chức của huyện Kim Thành và thị trấn Phú Thái - Ảnh MK
Cách bãi rác không xa là trụ sở các cơ quan của Huyện ủy, chính quyền và các đoàn thể, tổ chức của huyện Kim Thành và thị trấn Phú Thái - Ảnh MK 

Ông Long cũng cho biết, rác thải chỉ được tập kết tại bãi rác này và hoàn toàn không có hóa chất xử lý mùi hôi thối hay phân hủy rác, chỉ chôn lấp một cách thô sơ, nhưng vì càng ngày lượng rác tập kết càng nhiều nên trở thành bãi rác lộ thiên, gây phản cảm và mùi hôi thối phát tán ra môi trường, gây mất mỹ quan và gây ô nhiễm môi trường.
Thực trạng là vậy nhưng địa phương cũng không còn diện tích nào phù hợp hơn để quy hoạch làm bãi rác thải, chính quyền địa phương cũng như người dân bức xúc muốn xóa bãi rác này nhưng chưa thể làm gì được. 
Hiện, UBND thị trấn đã đề nghị với huyện Kim Thành và tỉnh Hải Dương đầu tư kinh phí, phương tiện để thu gom, vận chuyển toàn bộ rác thải của khu vực thị trấn đến xử lý tại nhà máy xử lý rác thải tập trung tại xã Cổ Dũng (Kim Thành), cách thị trấn Phú Thái 10 km, tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có phản hồi từ cấp trên.

Video thủ đoạn nhập rác thải bẩn vào Việt Nam  

Minh Khang  
Bình luận
vtcnews.vn