Bác sỹ giúp Mỹ tìm Bin Laden bị xử 33 năm tù

Thế giớiThứ Năm, 24/05/2012 09:33:00 +07:00

(VTC News) - Bác sĩ Shakil Afridi bị xử 33 năm tù vì tội phản quốc khi giúp Mỹ tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden hồi tháng 5/2011.

(VTC News) - Báo giới Pakistan hôm 23/5 cho hay, bác sĩ Shakil Afridi bị xử 33 năm tù vì tội phản quốc khi giúp Mỹ truy tìm trùm khủng bố khét tiếng Osama Bin Laden.

Tòa án ở huyện Khyber đã đưa ra phán quyết trên, đồng thời, còn phạt bác sỹ Afridi 320.000 rupi (tương đương 3.478 USD).

Trong trường hợp bác sỹ Afridi không có khả năng nộp phạt, ông sẽ lãnh thêm 3 năm tù giam. Sau khi tuyên án, bác sỹ Afridi được chuyển tới nhà tù ở thành phố Pesharwa (Pakistan).

Báo giới địa phương cùng ngày đưa tin, bác sỹ Afridi đã lên kế hoạch tiêm chủng vắc xin giả để đột nhập bệnh viện trộm mẫu DNA của Bin Laden ở thành phố Abbottabad- nơi Bin Laden ẩn náu. Sau đó, Afridi cung cấp cho Mỹ, giúp Mỹ định vị và tiêu diệt Bin Laden.

Bác sỹ Afridi bị xử 33 năm tù giam

Sau khi giúp Mỹ đột kích Bin Laden hồi tháng 5/2011, bác sỹ Afridi chạy trốn từ thị trấn Duoerhamu, miền Tây Bắc Pakistan đến Afghanistan nhưng đã bị bắt lại. Bác sỹ Afridi đã thú nhận với cảnh sát Pakistan về việc mình từng lên kế hoạch tiêm chủng vắc xin giả để lấy mẫu DNA.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta hồi tháng 1/2012 thừa nhận, bác sỹ Afridi từng cung cấp mẫu DNA  giúp Mỹ xác định Bin Laden đang ở thị trấn Abbottabad.

Tuy nhiên, chính phủ Mỹ cho rằng, chính quyền Pakistan nên trả tự do cho bác sỹ Afridi, đồng thời cho phép bác sỹ Afridi định cư ở Mỹ.

Sáng ngày 2/5/2011, đội biệt kích tinh nhuệ của Mỹ đáp trực thăng từ Afghanistan tới miền Tây Bắc Pakistan, đột kích và tiêu diệt thành công trùm khủng bố Osama Bin Laden. Trước đó, chính quyền Pakistan không hề nhận được thông báo, họ cho rằng, động thái của Mỹ rõ ràng không coi trọng chủ quyền của Pakistan.

Đỗ Hường


Bình luận
vtcnews.vn