Bác sỹ chẩn đoán sai, bé trai 2 tuổi bị mổ nhầm

Thời sựThứ Năm, 19/11/2015 10:54:00 +07:00

Mổ nhầm cho bé trai 2 tuổi do các bác sỹ chẩn đoán bé bị sa ruột dù thực tế bé trai này bị viêm hạch áp xe hoá.

Bác sỹ khám lâm sàng, siêu âm rồi kết luận bé N. bị sa ruột phải mổ cấp cứu nhưng khi mổ ra mới phát hiện bé bị viêm hạch áp xe hoá.

Ngày 19/11, bác sỹ Nguyễn Lê Đa Hà - Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai xác nhận, thông tin bác sỹ tại bệnh viện này chẩn đoán sai bệnh, mổ nhầm cho bé trai 2 tuổi là đúng sự thật.

Bệnh nhi bị mổ nhầm là bé Nguyễn Đức N. (2 tuổi, ngụ xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai).
Mặc dù bệnh nhi bị viêm hạch áp xe hoá, nhưng các bác sĩ bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai đã chẩn đoán sai khiến bé trai hai tuổi phải mổ cấp cứu. Ảnh minh hoạ.
Mặc dù bệnh nhi bị viêm hạch áp xe hoá, nhưng các bác sĩ bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai đã chẩn đoán sai khiến bé trai hai tuổi phải mổ cấp cứu. Ảnh minh hoạ. 

Theo đó, bệnh nhi nhập viện vào đêm 15/11 trong tình trạng sốt cao, sưng đau vùng bẹn. Qua siêu âm, các bác sỹ phát hiện bẹn của bé N. có hơi, tụ dịch, xuất hiện khối mờ giống ruột bị sa nên chẩn đoán thoát vị bẹn và tổ chức mổ cấp cứu.

“Trong quá trình mổ, các bác sỹ phát hiện cháu bé bị viêm hạch áp xe hóa, khác với chẩn đoán ban đầu. Tuy nhiên, đã lỡ mổ rồi nên tiến hành xử lý luôn” - bác sĩ Hà cho biết.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, khối viêm hạch của bé N. chưa đến mức phải mổ, có thể điều trị bằng cách uống hoặc chích thuốc.

Việc bệnh nhi 2 tuổi bị chẩn đoán sai bệnh, mổ nhầm, khiến gia đình bức xúc phản ánh lên ban giám đốc bệnh viện và xin chuyển viện.

Theo bác sỹ Hà, lãnh đạo bệnh viện sẽ tổ chức họp hội đồng chuyên môn để làm rõ vụ việc. Cá nhân nào sai phạm thì bệnh viện sẽ đưa ra mức kỷ luật tương ứng.

Sau sự việc, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai không tính viện phí đối với bệnh nhi.

Video: Tiêm nhầm vắc-xin, thai nhi có bị ảnh hưởng

Nguồn: Kiến thức
Bình luận
vtcnews.vn