Bắc Bộ mưa, Trung Bộ tiếp tục nắng diện rộng

Thời sựThứ Hai, 28/06/2010 06:37:00 +07:00

(VTC News) – Ngày đầu tuần có mưa rào và dông rải rác tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng diện rộng, nhiệt độ tới trên 38.

(VTC News) – Ngày 28/6, rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ tiếp tục gây mưa rào và dông rải rác cho các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao tới trên 38 độ.

Theo Trung tâm dự báo KTTVTW, do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục đi qua các tỉnh Bắc Bộ kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh nên từ ngày 27/6 ở khu vực nam đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh ven biển bắc và Trung Bộ đã xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất (trưa 27/6) phổ biến trong khoảng 36 - 38 độ, một số nơi trưa nay có nhiệt độ cao trên 38 độ như Hòa Bình 39 độ; Hà Nội 37,2 độ; Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 41 độ…

Mưa tạm tời xua tan nắng nóng ở Bắc Bộ (Ảnh: PV) 
Ngày 28/6, rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ tiếp tục gây mưa rào và dông rải rác cho các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, vùng trung tâm mưa là các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu đông bắc.

Hiệu ứng phơn vẫn tiếp tục duy trì trên khu vực các tỉnh Trung Bộ nên ở các tỉnh này tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36 - 38 độ, một số nơi cao trên 38 độ.

Dự báo, nắng nóng trên diện rộng ở các tỉnh miền Trung vẫn còn kéo dài trong vài ba ngày tới.

Còn tại Bắc Bộ tới giữa tuần nắng quay trở lại, có nơi có nắng nóng.

Dự báo thời tiết ngày đầu tuần (28/6/2010), phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23 - 26 độ, cao nhất từ : 32 - 35 độ;

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng núi phía bắc và khu đông bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió nam đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 26 - 29 độ, cao nhất từ : 32 - 35 độ;

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 26 - 29 độ, cao nhất từ : 35 - 38 độ;

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 25 - 28 độ, cao nhất từ : 35 - 38 độ;

Tây Nguyên mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông . Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 21 - 24 độ, cao nhất từ : 30 - 33 độ;

Nam Bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 24 - 27 độ, cao nhất từ : 31 - 34 độ;

Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào nhẹ và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 28 - 31 độ, cao nhất từ : 32 - 35 độ.

Trần Vũ

Bình luận
vtcnews.vn