Ba trẻ tử vong do gây mê: Làm rõ nguyên nhân tại sao?

Sức khỏeThứ Hai, 25/08/2014 05:22:00 +07:00

(VTC News) - Ba cháu bé tử vong khi được gây mê để phẫu thuật hở hàm ếch đã tử vong, Bộ Y tế lập tức vào cuộc làm rõ.

(VTC News) -  Ba cháu bé tử vong khi được gây mê để phẫu thuật hở hàm ếch đã tử vong, Bộ Y tế lập tức vào cuộc làm rõ.

Thông tin mới nhất từ Cục quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết: Ba trẻ tử vong sau khi tiến hành gây mê trong Chương trình phẫu thuật miễn phí cho trẻ bị hở hàm ếch do Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ phẫu thuật nụ cười (OSCA, Hà Nội) phối hợp với Bệnh viện Quân y 87 tổ chức tại Khánh Hòa.

Cháu Pi Năng Tuấn Hữu được cấp cứu trước khi tử vong. Ảnh: P.S.N./tuoitre
Ba cháu bé tử vong gồm cháu Nguyễn Ngọc Tuyết Vân (sinh ngày 24/8/2013, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa); Nguyễn Quang Minh (sinh ngày 21/6/2013, ở TP Nha Trang) và Pi Năng Tuấn Hữu (sinh ngày 30/4/2013, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa).

Cả 3 cháu đều tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa sau khi được Bệnh viện Quân y 87 chuyển qua cấp cứu. Trong chiều 25/8, Bộ Y tế đã yêu cầu Sở Y tế Khánh Hòa vào cuộc làm rõ nguyên nhân.

PGS-TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, thông qua đường dây nóng của Sở Y tế Khánh Hòa, ông đã yêu cầu Sở Y tế tiến hành đình chỉ chương trình phẫu thuật nụ cười của OSCA. Đồng thời thành lập Hội đồng chuyên môn để đánh giá tai biến, quy trình phẫu thuật và cấp cứu cho bệnh nhân.

Sau đó, Cục Quản lý khám chữa bệnh đã có công văn đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, làm rõ nguyên nhân khiến 3 trẻ tử vong trong một chương trình phẫu thuật nhân đạo tại Khánh Hòa.

Ông Khuê đề nghị Sở Y tế Khánh Hòa khẩn trương xử lý, báo cáo ngay thông tin về vụ việc lên Bộ Y tế, xử lý nghiêm trách nhiệm cá nhân, tập thể nếu có vi phạm.

Trước đó, ba cháu bé này nằm trong số 11 bệnh nhân được đoàn khám chữa bệnh từ thiện của Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ phẫu thuật Nụ Cười (OSCA, Hà Nội) tiến hành phẫu thuật ngày 23/8. Đây là lần thứ ba (mỗi năm một lần), trung tâm thực hiện phẫu thuật từ thiện cho trẻ em bị sứt môi, hở hàm ếch tại Bệnh viện Quân y 87.

Họ chịu trách nhiệm hoàn toàn về mặt chuyên môn, các bác sĩ, thầy thuốc của đoàn từ trực tiếp gây mê, phẫu thuật, cung cấp thuốc men, theo dõi bệnh nhân sau khi mổ. Bệnh viện Quân y 87 cho mượn phòng mổ, phòng điều trị và trang thiết bị để mổ.

» Dính Ebola: Kẻ bị vứt xác, người được máy bay quân sự đón
» Ăn quả hồng trâu, 3 người chết
» Ảnh: Kinh hoàng vi rút Ebola đang đe dọa loài người
» Thực phẩm không nên dùng làm đồ nhắm bia rượu


Nam Anh
Bình luận
vtcnews.vn