Ba thuyền viên Việt Nam mất tích ngoài khơi Nhật Bản

Thời sựThứ Bảy, 10/10/2015 12:46:00 +07:00

Ngư dân Việt Nam bị rơi xuống biển Nhật Bản. Có 3 người trong 6 Ngư dân Việt Nam bị rơi xuống biển hiện đang mất tích.

Cơ quan Thủy sản Nhật Bản (JFA) hôm 9/10 thông báo 3 thuyền viên người Việt Nam đã bị mất tích ngoài khơi hòn đảo Hokkaido của nước này.

JFA cho biết tổng cộng 6 ngư dân Việt Nam bị rơi xuống biển lúc 22h30 tối 8/10 (giờ địa phương) nhưng chỉ có 3 người được cứu và 3 người còn lại mất tích.

Một tàu cá của Đài Loan. Ảnh: Focus Taiwan
Một tàu cá của Đài Loan. Ảnh: Focus Taiwan 

Con tàu chở các ngư dân Việt Nam bị rơi xuống biển là Hsiang Fuh Far đến từ khu vực Kaohsiung – Đài Loan. Tàu này đang di chuyển vào vùng biển gần TP Tomakomai – Nhật Bản để tránh bão Mujigae thì xảy ra sự cố.

Thuyền trưởng tàu sau đó thông báo cho Hiệp hội Ngư dân Kaohsiung và cho biết con tàu đang nằm cách bờ biển Hakodate khoảng 4 hải lý. Tuy nhiên, ông không nói rõ nguyên nhân 6 thuyền viên người Việt bị rớt xuống biển.

Hãng tin Focus Taiwan (Đài Loan) cho hay tàu Hsiang Fuh Far có tải trọng 985 tấn, chở 61 thuyền viên nam gồm 3 người Đài Loan, 21 người Việt Nam, 14 người Indonesia và 23 người Philippines. Tình trạng của các thuyền viên còn lại chưa được công bố.

Theo Sở Thủy sản Kaohsiung, con tàu chở các ngư dân Việt Nam bị rơi xuống biểnra khơi để đánh bắt cá kìm.

Video: Đón 11 thi thể vụ nổ bình gas trên tàu cá


Nguồn: Người lao động
Bình luận
vtcnews.vn