Ba mẹ con nguy kịch vì cháy nhà

Thời sựThứ Bảy, 04/08/2012 07:17:00 +07:00

(VTC News) - Chiều 3/8, hỏa hoạn xảy ra ở phường 2, TP Sóc Trăng (Sóc Trăng) làm một phụ nữ 29 tuổi với hai con trai nhỏ tuổi bị bỏng nặng.

(VTC News) - Chiều 3/8, hỏa hoạn xảy ra ở phường 2, TP Sóc Trăng (Sóc Trăng) làm một phụ nữ 29 tuổi với hai con trai nhỏ tuổi bị bỏng nặng.

Nạn nhân là chị Võ Ngọc Hân (29 tuổi) và hai con Tạ Minh Trí (5 tuổi), Tạ Minh Tài (3 tuổi) ngụ khóm 7, phường 2, TP Sóc Trăng (Sóc Trăng).

Lúc hỏa hoạn, chồng chị Hân là anh Tạ Minh Phương đi làm chưa về.

Phòng ngủ của gia đình anh Phương, nơi lửa bắt đầu bùng phát. Ảnh: Ái Nam 

Khi khói bốc cao, hàng chục người dân xung quanh nhà chị Hân chạy qua kêu chị Hân nhưng không thấy trả lời.

Nghi chuyện chẳng lành, hàng xóm đập cửa xông vào thì bên trong khói lửa mù mịt. Chị Hân bỏng nặng nằm bất tỉnh, hai bé trai cũng trong tình trạng nguy kịch.

Nhiều thanh niên không ngại nguy hiểm lao vào đám cháy cứu 3 mẹ con và lập tức đưa các nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng cấp cứu.

Nhiều xe chữa cháy của Công an tỉnh Sóc Trăng cũng nhanh chóng tiếp cận hiện trường, dập lửa trong khoảng 20 phút.

Cảnh sát tiếp cận hiện trường để dập lửa. Ảnh: Ái Nam 

Tại khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng, y bác sĩ vệ sinh, băng bó vết bỏng trên người chị Hân và hai con trước khi làm thủ tục chuyển cả ba mẹ con lên tuyến trên.

Theo đại tá Trần Văn Dưỡng (Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Sóc Trăng), có thể lửa bùng phát từ phòng ngủ của gia đình chị Hân.

Sáng nay (4/8), cơ quan chức năng sẽ tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân gây hỏa hoạn.

Ái Nam
Bình luận
vtcnews.vn