'Bà hỏa' ghé thăm chợ đêm Phú Quốc lúc nửa đêm, 'cuỗm' đi chục tỷ đồng

Thời sựThứ Hai, 03/07/2017 07:47:00 +07:00

Khoảng 3h45 ngày 3/7, một đám cháy lớn đã thiêu rụi nhiều gian hàng ở chợ đêm Phú Quốc (Kiên Giang), ước thiệt hại ban đầu nhiều tỷ đồng.

Những người dân ở gần chợ đêm Phú Quốc cho biết: "Đám cháy ban đầu được xác định bắt đầu từ một shop kinh doanh áo quần rồi sau đó cháy lan sang các gian hàng khác".

  Chợ đêm Phú Quốc lúc chưa bị cháy (Ảnh: Người lao động)

Chợ đêm Phú Quốc lúc chưa bị cháy. (Ảnh: Người lao động) 

Tuy các cảnh sát PCCC nỗ lực dập lửa nhưng có nhiều sạp hàng bị thiêu rụi vì chưa nhiều chất dễ cháy...

 Tuy các cảnh sát PCCC nỗ lực dập lửa nhưng có nhiều sạp hàng bị thiêu rụi vì chưa nhiều chất dễ cháy...

Ngay sau khi nhận tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy huyện Phú Quốc đã điều 3 xe chữa cháy và nhiều chiến sĩ tới hiện trường để dập lửa.

Đến khoảng 5h15, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Đám cháy đã thiêu rụi toàn bộ hàng hóa và tài sản của nhiều tiểu thương, ước tính thiệt hại đến chục tỷ đồng.

Cơ quan chức năng đang thống kê số sạp hàng bị cháy và tìm nguyên nhân vụ hỏa hoạn này

 Cơ quan chức năng đang thống kê số sạp hàng bị cháy và tìm nguyên nhân vụ hỏa hoạn này.

Được biết, chợ đêm Phú Quốc đi vào hoạt động tháng 9/2016, các tiểu thương ở chợ được di chuyển từ chợ đêm Dinh Cậu sang đây hoạt động.

Thời gian đầu có nhiều tiểu thương phản đối vì bỏ chợ đêm truyền thống Dinh Cầu. Nhưng vì lí do chỉnh trang đô thị, chính quyền Phú Quốc đã mở khu chợ này với 90 gian hàng, chủ yếu bán quà lưu niệm và thức ăn hải sản tươi sống…

Các cơ quan chức năng huyện Phú Quốc đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ cháy.

Video: Cận cảnh cháy chợ lớn nhất huyện miền núi Hà Tĩnh

(Nguồn: Dân Trí)
Bình luận
vtcnews.vn