Ba cha con vác tre tấn công lực lượng công an

Pháp luậtChủ Nhật, 02/10/2011 08:10:00 +07:00

(VTC News) - Tịnh chạy về nhà gọi thêm hai con trai cầm theo 3 cây tre đi tìm để “xử” lực lượng công an.

(VTC News) - Tịnh chạy về nhà gọi thêm hai con trai cầm theo 3 cây tre đi tìm để “xử” lực lượng công an.

Tòa án nhân dân huyện Quảng Trạch vừa đưa vụ án Chống người thi hành công vụ ra xét xử đối với bị cáo Võ Văn Tịnh (SN 1962, trú tại xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch) vì có hành vi lôi kéo hai người con trai đến đánh và chống lại lực lượng Công an xã Quảng Hưng đang làm nhiệm vụ.


Trước đó, vào lúc 21h ngày 27/02/2011, hai bố con Tịnh đang dùng bộ xung kích điện bắt cá tại cánh đồng chòm Mưng (xã Quảng Hưng) thì bị lượng lượng Công an xã do đồng chí Bùi Văn Ninh (trưởng Công an xã) làm tổ trưởng đi tuần tra phát hiện. Tổ tuần tra yêu cầu Tịnh mang tang vật về trụ sở để lập biên bản nhưng y không chấp hành và chạy trốn, lực lượng công an đuổi theo và thu giữ được tang vật.

Tịnh chạy về nhà gọi thêm hai con trai là Võ Văn Phương và Võ Văn Bình cầm theo 3 cây tre đi tìm để “xử” lực lượng công an xã. Khi đi đến gần UBND xã Quảng Hưng thì phát hiện lực lượng đang trên đường làm nhiệm vụ về, cả ba cha con ông Tịnh đã dùng hung khí đánh tới tấp. Hậu quả, anh Bùi Văn Hùng (công an viên) bị thương phải điều trị tại bệnh viện với tỷ lệ thương tật 1%, một số người khác bị thương nhẹ.

Sau khi gây án, Phương và Bình đã bỏ trốn khỏi địa phương, hiện cơ quan công an đang truy nã về hành vi chống người thi hành công vụ.

Với hành vi lôi kéo hai người con trai dùng gậy gộc chống lại lực lượng công an đang thi hành nhiệm vụ, bị cáo Võ Văn Tịnh bị tuyên phạt 12 tháng tù giam, thời hạn tù tính tù ngày bắt thi hành án.

Sông Gianh

Bình luận
vtcnews.vn