Australia ra lệnh cấm công dân tới thành phố Mosul của Iraq

Thế giớiThứ Hai, 02/03/2015 02:52:00 +07:00

Hãng Reuters đưa tin ngày 2/3, Australia đã ra lệnh cấm công dân nước này tới thành phố Mosul ở miền Bắc Iraq.

Hãng Reuters đưa tin ngày 2/3, Australia đã ra lệnh cấm công dân nước này tới thành phố Mosul ở miền Bắc Iraq.

Động thái nhằm đối phó với cái mà Canberra gọi là xu hướng cực đoan hóa ngày càng gia tăng trong giới thanh niên Hồi giáo ở Australia trong bối cảnh một số người trong số này đã tham chiến cùng các nhóm phiến quân ở nước ngoài.
Các tay súng người Kurd chiến đấu tại thành phố Mosul (Nguồn: Reuters) 
Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop nhấn mạnh: "Chính phủ quyết tâm ngăn chặn công dân Australia ủng hộ các tổ chức khủng bố và tham gia cuộc xung đột khủng bố ở Iraq và Syria."

Đây là lần thứ hai Australia sử dụng một đạo luật cứng rắn mới để ngăn cản công dân tới các khu vực nhất định ở nước ngoài.

Trước đó, Australia đã ban hành lệnh cấm đi lại tới tỉnh Raqqa của Syria - một thành trì chiến lược của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh một lực lượng gồm 20.000-25.000 binh sỹ của quân đội Iraq và người Kurd do Mỹ huấn luyện chuẩn bị tiến hành một chiến dịch giành lại Mosul từ tay IS, dự kiến bắt đầu vào tháng 4 hoặc tháng 5 tới.

Nguồn: Vietnam+
Bình luận
vtcnews.vn