Australia: 8 trẻ em bị giết chết dã man

Thế giớiThứ Sáu, 19/12/2014 03:27:00 +07:00

Cảnh sát cho biết, họ tìm thấy những thi thể này trong một ngôi nhà vào lúc khoảng 11h20’ ngày 19/12 (giờ địa phương).

Cảnh sát cho biết, họ tìm thấy những thi thể này trong một ngôi nhà vào lúc khoảng 11h20’ ngày 19/12 (giờ địa phương).

Ngày 19/12, cảnh sát Australia cho biết họ tìm thấy 8 thi thể trẻ em và 1 người phụ nữ bị thương trong một ngôi nhà ở vùng Cairns, bang Queensland.
Xe cảnh sát bên ngoài ngôi nhà tìm thấy thi thể 8 trẻ em và 1 người phụ nữ bị thương  
Cảnh sát cho biết thêm, họ tìm thấy những thi thể này vào lúc khoảng 11h20’ ngày 19/12 (giờ địa phương).

Những đứa trẻ bị sát hại một cách dã man ở độ tuổi từ 18 tháng tuổi đến 15 tuổi, còn người phụ nữ (khoảng 34 tuổi) bị thương nặng, cảnh sát Queensland nói. 

Xe cảnh sát bên ngoài ngôi nhà tìm thấy thi thể 8 trẻ em và 1 người phụ nữ bị thương (ảnhctvnews.ca)
Người phụ nữ hiện đang được đưa đến bệnh viện để điều trị vết thương và hỗ trợ cho công tác điều tra của cảnh sát.

Nguyên nhân của vụ việc hiện vẫn đang được điều tra. Cảnh sát cũng chưa có thông tin gì về mối quan hệ của người phụ nữ bị thương với những đứa trẻ đã chết.

Nhưng Lisa Thaiday, người nhận là em họ của người phụ nữ bị thương, đã nói với AP rằng những đứa trẻ đều là anh chị em của nhau, và người phụ nữ là mẹ của họ.

Thaiday cũng đề cập đến một người đàn ông khác, khoảng 20 tuổi và cũng là thành viên trong gia đình, là người đã phát hiện thấy anh chị em của mình đã chết.

Thám tử vùng Cairns, Bruno Ascinar cho hay: “Đây là vụ việc vô cùng đau lòng cho tất cả mọi người”.  Trước đó, ở Sydney đã xảy ra một vụ bắt cóc và giết chết nhiều con tin tại một quán cà phê. Cảnh sát xác định kẻ bắt cóc là Man Haron Monis, một người tị nạn gốc Iran.

Vụ việc đã gây chấn động trong dư luận Australia, khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng.

Theo VOV
Bình luận
vtcnews.vn