Atropine, chìa khóa giải độc cho nạn nhân nhiễm VX

Thế giớiThứ Hai, 27/02/2017 16:20:00 +07:00

VX được biết đến là chất nhân tạo độc hại nhất trong lịch sử nhân loại nhưng nếu có chất atropine kịp thời, có lẽ ông Kim Jong-nam đã không trải qua cái chết đau đớn như vậy.

VX ngăn chặn cơ thể tiết ra một loại enzyme có khả năng kiểm soát sự co bóp của các cơ. Điều này khiến nạn nhân bị co giật, suy hô hấp và tử vong trong khoảng thời gian ngắn.

Atropine được điều chế trong phòng thí nghiệm vào năm 1901. Trước đó, nó từng được người Ai Cập và Hy Lạp cổ đại sử dụng. 

Video: Dê co giật dữ dội, chết ngay sau khi tiếp xúc khí VX

Loại khí này là "chiếc chìa khóa" kiềm chế chất độc thần kinh VX, không cho chất độc kích thích các cơ co giật, giảm triệu chứng ngộ độc. Nó là phương thuốc phổ biến nhất đối với nạn nhân của các cuộc tấn công hóa học trong lịch sử.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất chính là thời điểm. Các nhà khoa học khẳng định nạn nhân cần được chữa trị bằng atropine sớm nhất có thể, vì chất độc thần kinh VX có khả năng giết người vô cùng nhanh chóng. 

VX ngăn chặn cơ thể tiết ra một loại enzyme có khả năng kiểm soát sự co bóp của các cơ. Điều này khiến nạn nhân bị co giật, suy hô hấp và tử vong trong khoảng thời gian ngắn.

Atropine được điều chế trong phòng thí nghiệm vào năm 1901. Trước đó, nó từng được người Ai Cập và Hy Lạp cổ đại sử dụng. 

Loại khí này là "chiếc chìa khóa" kiềm chế chất độc thần kinh VX, không cho chất độc kích thích các cơ co giật, giảm triệu chứng ngộ độc. Nó là phương thuốc phổ biến nhất đối với nạn nhân của các cuộc tấn công hóa học trong lịch sử.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất chính là thời điểm. Các nhà khoa học khẳng định nạn nhân cần được chữa trị bằng atropine sớm nhất có thể, vì chất độc thần kinh VX có khả năng giết người vô cùng nhanh chóng. 

1

Nữ nghi phạm có dấu hiệu nhiễm độc VX và nôn mửa. (Ảnh: The Star)

Không có bất cứ chỉ định nào về liều lượng atropine, bởi điều này phụ thuộc hoàn toàn vào tình trạng ngộ độc. Thực tế, atropine được dùng rộng rãi trong y học, từ việc kích thích tim đập nhanh cho tới các cuộc phẫu thuật nhãn khoa.

Dù trực tiếp sử dụng VX để tấn công Kim Jong-nam, hai nữ nghi phạm vẫn không bị ảnh hưởng nhiều. Điều này khiến các nhà chức trách nghi ngờ họ có thể đã được dùng atropine ngay sau khi rời khỏi sân bay.

Trước đó, 2h sáng 26/2, cảnh sát Malaysia đã hoàn thành việc tìm kiếm chất độc và tẩy rửa khu vực ga đi ở sân bay Kuala Lumpur 2.

Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Tan Sri Khalid Abu Bakar khẳng định một trong hai nữ nghi phạm đã nôn mửa. Thông tin trên khiến nhiều người lo ngại liệu chất độc thần kinh VX có bị phát tán tại sân bay hoặc một số nơi khác vì khí VX không mùi, không vị.

Các chuyên gia cho biết chất độc đã giết ông Kim có thể được sản xuất từ một phòng thí nghiệm tân tiến dù hiệp ước quốc tế cấm sản xuất chất này.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn