Áp thấp nhiệt đới gây mưa dông trên diện rộng

Thời sựThứ Hai, 27/06/2016 07:41:00 +07:00

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, khu vực từ Đà Nẵng-Bình Thuận, các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn trung ương, hiện nay (27/6), vùng biển Bình Thuận-Cà Mau, khu vực Nam biển Đông có gió tây nam mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-9.

Hồi 1h, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 12,1-14,1 độ Vĩ Bắc; 111,0-113,0 độ Kinh Đông. Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp khu vực từ Đà Nẵng-Bình Thuận, các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày và đêm hôm nay (27/6) tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông mạnh. Trên các sông từ Quảng Nam đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện một đợt lũ.

dien-bien-moi-ve-vung-ap-thap-giua-bien-dong

Ảnh minh hoạ - Nguồn: internet 

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên. Khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận-Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông, gió giật mạnh.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực phía Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-9, sóng biển cao từ 2-3m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Ngoài ra: ở khu vực phía Đông đảo Lu-Dông (Phi-lip-pin) đang tồn tại một áp thấp nhiệt đới. Hồi 01 giờ ngày 27/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,0 độ vĩ Bắc; 122,0 độ kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 40 đến 50km một giờ), giật cấp 7-8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 01 giờ ngày 28/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 119,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây đảo Lu-Dông (Phi-lip-pin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 40 đến 50km một giờ), giật cấp 7-8. 

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 27/6:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ, có nơi trên 36oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ, có nơi trên 36oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía tây có nơi có nắng nóng; phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 36oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Phía Bắc gió đông bắc, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 80 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

Hà Nội: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29oC. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ, có nơi trên 36oC.

Video: Hà Nội lại ngập sau cơn mưa lớn

Thuỵ Miên
Bình luận
vtcnews.vn