'Ảo thuật' ngụy trang vũ khí khó tin của biệt động Sài Gòn

Thế giớiThứ Năm, 30/04/2015 06:52:00 +07:00

Hàng tấn vũ khí đã được các chiến sĩ biệt động Sài Gòn chuyển vào trung tâm bằng những cách thức ngụy trang khiến đối phương không thể ngờ tới.

Bộ ván gồm 2 tấm, khi gập lại vũ khí được giấu ở giữa, các chiến sĩ biệt động đã sử dụng để chuyển vũ khí về Sài Gòn. Hiện vật được trưng bày tại di tích hầm vũ khí bí mật ở 287/70 đường Nguyễn Đình Chiểu, TP HCM.

Bộ ván gồm 2 tấm, khi gập lại vũ khí được giấu ở giữa, các chiến sĩ biệt động đã sử dụng để chuyển vũ khí về Sài Gòn. Hiện vật được trưng bày tại di tích hầm vũ khí bí mật ở 287/70 đường Nguyễn Đình Chiểu, TP HCM.

Súng AK và B40 được giấu trong cà tăng (thứ dùng để đựng lúa, bằng tre đan) để ngụy trang.Giấu vũ khí trong cà tăng. Hình ảnh chụp lại tại di tích hầm vũ khí bí mật ở 287/70 đường Nguyễn Đình Chiểu, TP HCM.

Súng AK và B40 được giấu trong cà tăng (thứ dùng để đựng lúa, bằng tre đan) để ngụy trang.Giấu vũ khí trong cà tăng. Hình ảnh chụp lại tại di tích hầm vũ khí bí mật ở 287/70 đường Nguyễn Đình Chiểu, TP HCM.

Giấu vũ khí trong cà tăng. Hình ảnh chụp lại tại di tích hầm vũ khí bí mật ở 287/70 đường Nguyễn Đình Chiểu, TP HCM.

Giấu vũ khí trong cà tăng. Hình ảnh chụp lại tại di tích hầm vũ khí bí mật ở 287/70 đường Nguyễn Đình Chiểu, TP HCM.

Các chiến sĩ giao liên vận chuyển vũ khí giấu trong cà tăng cho đơn vị bảo đảm chiến đấu tại căn cứ Thái Mỹ - Củ Chi.

Các chiến sĩ giao liên vận chuyển vũ khí giấu trong cà tăng cho đơn vị bảo đảm chiến đấu tại căn cứ Thái Mỹ - Củ Chi.

Vũ khí được giấu dưới đáy cần xé cà chua, dưa leo.

Vũ khí được giấu dưới đáy cần xé cà chua, dưa leo.

Vận chuyển vũ khí ngụy trang trong cần xé.

Vận chuyển vũ khí ngụy trang trong cần xé.

Các chậu mai cũng được dùng để giấu vũ khí.

Các chậu mai cũng được dùng để giấu vũ khí.

 Xe bò chở vũ khí đươc ngụy trang từ Thái Mỹ ra Quốc lộ 1 để chuyển về Sài Gòn. Binh lính Sài Gòn hầu như chỉ kiểm tra các xe tải ra vào thành phố và bỏ qua những chiếc xe bò như thế này.

Xe bò chở vũ khí đươc ngụy trang từ Thái Mỹ ra Quốc lộ 1 để chuyển về Sài Gòn. Binh lính Sài Gòn hầu như chỉ kiểm tra các xe tải ra vào thành phố và bỏ qua những chiếc xe bò như thế này.

Dù rủi ro cao hơn, nhưng xe ô tô cũng được dùng để chở các loại vũ khí đã được ngụy trang.

Dù rủi ro cao hơn, nhưng xe ô tô cũng được dùng để chở các loại vũ khí đã được ngụy trang.

Đồng chí Trần Văn Lai và đống chí Nguyễn Văn Ba trao đổi ám hiệu chuyển giao vũ khí bằng tờ báo chính luận.

Đồng chí Trần Văn Lai và đống chí Nguyễn Văn Ba trao đổi ám hiệu chuyển giao vũ khí bằng tờ báo chính luận.

Bình luận
vtcnews.vn