Ảnh: Xích lô 'giỡn mặt tử thần', người đi đường khiếp sợ

Thời sựThứ Ba, 07/07/2015 07:08:00 +07:00

Hàng loạt xe xích lô chở hàng cồng kềnh đi lao vun vút trên đường phố Hải Phòng khiến người đi đường sợ hại phải tránh dạt sang một bên.

Một chiếc xích lô chở 5-6 con lợn nghênh nganh trên đường Lê Hồng Phong, tuyến đường được cho là đẹp nhất TP Hải Phòng, khiến người đi xe máy phải dạt sang hai bên hoặc vượt lên phía trước.

Một chiếc xích lô chở 5-6 con lợn nghênh nganh trên đường Lê Hồng Phong, tuyến đường được cho là đẹp nhất TP Hải Phòng, khiến người đi xe máy phải dạt sang hai bên hoặc vượt lên phía trước.

Trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (thuộc Quốc lộ 5), bác xích lô chở khung sắt chiếm chọn phần đường dành cho xe mô tô, xe thô sơ.

Trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (thuộc Quốc lộ 5), bác xích lô chở khung sắt chiếm chọn phần đường dành cho xe mô tô, xe thô sơ.

Người điều khiển xe mô tô phải vượt sang làn đường dành cho xe ô tô, gây nguy hiểm cho người điều khiển, trong khi tuyến đường này mật độ 'hung thần đất cảng' hoạt động khá đông, nhất là vào giờ cao điểm.

Người điều khiển xe mô tô phải vượt sang làn đường dành cho xe ô tô, gây nguy hiểm cho người điều khiển, trong khi tuyến đường này mật độ 'hung thần đất cảng' hoạt động khá đông, nhất là vào giờ cao điểm.

Một chiếc xích lô được chất lên 5 chiếc đệm cồng kềnh 'đối đầu' với người đi xe mô tô tại tại ngã tư đèn tín hiệu giao thông trên đường Lê Hồng Phong.

Một chiếc xích lô được chất lên 5 chiếc đệm cồng kềnh 'đối đầu' với người đi xe mô tô tại tại ngã tư đèn tín hiệu giao thông trên đường Lê Hồng Phong.

Khiến 1 bác cao tuổi suýt ngã trên đường.

Khiến 1 bác cao tuổi suýt ngã trên đường.

Một thời, xe xích lô là phương tiện chủ yếu chở khách trên đường phố Cảng, giờ chuyển sang chở hàng cồng kềnh, cao ngút, che khuất tầm nhìn của người đi đường.

Một thời, xe xích lô là phương tiện chủ yếu chở khách trên đường phố Cảng, giờ chuyển sang chở hàng cồng kềnh, cao ngút, che khuất tầm nhìn của người đi đường.

Đoàn xích lô chở cống thoát nước trên đường phố.

Đoàn xích lô chở cống thoát nước trên đường phố.

Sẽ là xui xẻo với ô tô con hoặc xe mô tô nếu va chạm với chiếc xích lô đang lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh.

Sẽ là xui xẻo với ô tô con hoặc xe mô tô nếu va chạm với chiếc xích lô đang lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh.

Một chiếc xích lô chở cốp pha cồng kềnh, nghênh ngang đi ngược chiều, sai làn đường, đối đầu ô tô trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (thuộc Quốc lộ 5).

Một chiếc xích lô chở cốp pha cồng kềnh, nghênh ngang đi ngược chiều, sai làn đường, đối đầu ô tô trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (thuộc Quốc lộ 5).

Chiếc xích lô này đang đua tốc độ, chở theo chiếc thang dài 5-6m, gây nguy hiểm cho các phương tiện đi cùng chiều trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Chiếc xích lô này đang đua tốc độ, chở theo chiếc thang dài 5-6m, gây nguy hiểm cho các phương tiện đi cùng chiều trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Bác xích lô ghồng mình chở cả tấn sắt thanh, với chiều dài 5-6m trên đường Nguyễn Văn Linh (quốc lộ 5)

Bác xích lô ghồng mình chở cả tấn sắt thanh, với chiều dài 5-6m trên đường Nguyễn Văn Linh (quốc lộ 5)

Không chở được thì đẩy

Không chở được thì đẩy

Xích lô máy chở những thanh sắt dài trên quốc lộ 5, cũng đua tốc độ với ô tô.

Xích lô máy chở những thanh sắt dài trên quốc lộ 5, cũng đua tốc độ với ô tô.

Một chiếc xích lô chở đến 4 cuộc cửa cuốn, chằng buộc qua loa, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông nếu gặp sự cố trên đường Nguyễn Văn Linh (quốc lộ 5).

Một chiếc xích lô chở đến 4 cuộc cửa cuốn, chằng buộc qua loa, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông nếu gặp sự cố trên đường Nguyễn Văn Linh (quốc lộ 5).

Xích lô máy chở sắt cây dài 5-6m lao vun vút trên đường.

Xích lô máy chở sắt cây dài 5-6m lao vun vút trên đường.

Những kiểu tham gia giao thông như này có lẽ chỉ có ở Việt Nam.

Những kiểu tham gia giao thông như này có lẽ chỉ có ở Việt Nam.

Xe ngựa chở hàng trên đường phố quận Kiến An (Hải Phòng)

Xe ngựa chở hàng trên đường phố quận Kiến An (Hải Phòng)

Người dân tham gia giao thông gặp phải những loại phương tiện này chỉ còn biết tránh xa khỏi bị vạ lây.

Người dân tham gia giao thông gặp phải những loại phương tiện này chỉ còn biết tránh xa khỏi bị vạ lây.

Vẫn biết, bắt đắc dĩ người dân mới phải làm nghề đạp xích lô. Tuy nhiên, việc xếp hàng, chở hàng cồng kềnh, bất chấp các quy định, gây mất an toàn giao thông như những trường hợp nêu trên rất cần có sự vào cuộc chấn chỉnh của các lực lượng chức năng.

Vẫn biết, bắt đắc dĩ người dân mới phải làm nghề đạp xích lô. Tuy nhiên, việc xếp hàng, chở hàng cồng kềnh, bất chấp các quy định, gây mất an toàn giao thông như những trường hợp nêu trên rất cần có sự vào cuộc chấn chỉnh của các lực lượng chức năng.

Những việc làm nêu trên rất có thể là một trong những nguyên nhân gây nên các vụ TNGT xảy ra mỗi ngày trên địa bàn cả nước, trong đó có Hải Phòng. (Thực hiện: Minh Khang)

Những việc làm nêu trên rất có thể là một trong những nguyên nhân gây nên các vụ TNGT xảy ra mỗi ngày trên địa bàn cả nước, trong đó có Hải Phòng. (Thực hiện: Minh Khang)

Bình luận
vtcnews.vn