Ảnh thực nghiệm hiện trường vụ 'xác chết trôi sông quay về nhà mẹ'

Pháp luậtThứ Ba, 27/01/2015 06:26:00 +07:00

Ngày 26/1, Cơ quan CSĐT Công an An Giang tổ chức thực nghiệm lại hiện trường vụ giết người, phi tang xác nhằm cướp tài sản, xảy ra vào chiều 30/12/2014.

Nạn nhân là anh Hà Văn Xuyên (SN 1982, ngụ ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú). Nghi phạm Phạm Huỳnh Hải (SN 1972, ngụ ấp Khánh An, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú), bị bắt vào ngày 6/1/2015 khi từ sòng bạc bên Campuchia trở về. Toàn bộ số tài sản cướp được đã bị Hải nướng sạch vào bài bạc.

Nạn nhân là anh Hà Văn Xuyên (SN 1982, ngụ ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú). Nghi phạm Phạm Huỳnh Hải (SN 1972, ngụ ấp Khánh An, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú), bị bắt vào ngày 6/1/2015 khi từ sòng bạc bên Campuchia trở về. Toàn bộ số tài sản cướp được đã bị Hải nướng sạch vào bài bạc.

Khoảng 17 giờ  30/12/2014, Hải mang két bia xuống trại nuôi cá của anh Phạm Minh Tuấn (anh ruột Hải), rồi gọi điện cho anh Xuyên mời đến nhậu. Do có ý đồ từ trước nên Hải ép anh Xuyên uống hết 9 chai bia, còn mình chỉ uống 1 chai.

Khoảng 17 giờ 30/12/2014, Hải mang két bia xuống trại nuôi cá của anh Phạm Minh Tuấn (anh ruột Hải), rồi gọi điện cho anh Xuyên mời đến nhậu. Do có ý đồ từ trước nên Hải ép anh Xuyên uống hết 9 chai bia, còn mình chỉ uống 1 chai.

19 giờ cùng ngày, Hải kêu anh Xuyên đem số bia còn lại lên nhà giúp mình. Đến nơi, anh Xuyên bị Hải phục sẵn, dùng cây đánh trực diện vào đầu.

19 giờ cùng ngày, Hải kêu anh Xuyên đem số bia còn lại lên nhà giúp mình. Đến nơi, anh Xuyên bị Hải phục sẵn, dùng cây đánh trực diện vào đầu.

Đối tượng tiếp tục dùng tay bóp cổ nạn nhân dẫn đến bất tỉnh.

Đối tượng tiếp tục dùng tay bóp cổ nạn nhân dẫn đến bất tỉnh.

Phát hiện anh Xuyên còn thở, Hải lấy cây đánh tiếp.

Phát hiện anh Xuyên còn thở, Hải lấy cây đánh tiếp.

Thấy nạn nhân đã chết, Hải lấy cái bao tải hiệu Master ở dưới trại nuôi cá tra.

Thấy nạn nhân đã chết, Hải lấy cái bao tải hiệu Master ở dưới trại nuôi cá tra.

Sau đó, hung thủ đẩy xác nạn nhân vào bao và dùng dây buộc chặt lại.

Sau đó, hung thủ đẩy xác nạn nhân vào bao và dùng dây buộc chặt lại.

Tiếp đó kẻ thủ ác kéo xác anh Xuyên ra ngoài.

Tiếp đó kẻ thủ ác kéo xác anh Xuyên ra ngoài.

Sau đó y cẩn thận lau dọn hiện trường.

Sau đó y cẩn thận lau dọn hiện trường.

Hải để bao đựng xác lên xe BS: 67D1-270.96 chở đến cầu sắt Cây Sung.

Hải để bao đựng xác lên xe BS: 67D1-270.96 chở đến cầu sắt Cây Sung.

Y ném xác nạn nhân xuống kênh.

Y ném xác nạn nhân xuống kênh.

Rồi Hải quay về trại nuôi cá lấy xe máy anh Xuyên cùng điện thoại và 120.000 đồng.

Rồi Hải quay về trại nuôi cá lấy xe máy anh Xuyên cùng điện thoại và 120.000 đồng.

Y cẩn thận quăng khúc cây và quần áo lau chùi vế máu ở phía sau trại cá.

Y cẩn thận quăng khúc cây và quần áo lau chùi vế máu ở phía sau trại cá.

Bình luận
vtcnews.vn