Ảnh: Thót tim xem các 'ông Trâu' ra đòn móc hầu, hổ lao

Thời sựThứ Bảy, 14/09/2013 01:40:00 +07:00

Vòng chung kết cuộc thi chọi trâu truyền thống hàng năm ở thị xã Đồ Sơn (Hải Phòng) đã diễn ra với nhiều pha đánh chiến đẹp mắt.

Lễ hội chọi trâu diễn ra trong cơn mưa nặng hạt lúc 8h sáng nay. Vòng chung kết chọi trâu Đồ Sơn năm 2013 gồm 16 trâu, thi đấu 15 trận theo hình thức đối kháng và loại trực tiếp để chọn ra 'nhà' vô địch.

Lễ hội chọi trâu diễn ra trong cơn mưa nặng hạt lúc 8h sáng nay. Vòng chung kết chọi trâu Đồ Sơn năm 2013 gồm 16 trâu, thi đấu 15 trận theo hình thức đối kháng và loại trực tiếp để chọn ra 'nhà' vô địch.

Cuộc đấu hấp dẫn ngay từ những vòng đầu. Trâu được dẫn vào từ hai bên cửa, khi vừa nhìn thấy nhau chúng đã lao vào húc quyết liệt.

Cuộc đấu hấp dẫn ngay từ những vòng đầu. Trâu được dẫn vào từ hai bên cửa, khi vừa nhìn thấy nhau chúng đã lao vào húc quyết liệt.

Những người quản trâu cũng không thể kiểm soát được, thậm chí lăn ra ngã.

Những người quản trâu cũng không thể kiểm soát được, thậm chí lăn ra ngã.

Người dân thường gọi trâu là 'ông' như một sự tôn vinh. Trâu được huấn luyện cả năm trời để có được chiến thuật tài tình. Phương pháp dùng sừng móc vào mắt đối thủ là đòn đấu chính mà trâu thường áp dụng.

Người dân thường gọi trâu là 'ông' như một sự tôn vinh. Trâu được huấn luyện cả năm trời để có được chiến thuật tài tình. Phương pháp dùng sừng móc vào mắt đối thủ là đòn đấu chính mà trâu thường áp dụng.

Một pha giành chiến thắng đánh đuổi đối thủ tại trận tứ kết 1 của trâu số 07. Đây là  trâu của ông Lưu Đình Võ.

Một pha giành chiến thắng đánh đuổi đối thủ tại trận tứ kết 1 của trâu số 07. Đây là trâu của ông Lưu Đình Võ.

Như thường lệ, khán đài SVĐ quận Đồ Sơn không còn một chỗ trống. Thậm chí BTC còn phải cho người dân tràn xuống đường piste.

Như thường lệ, khán đài SVĐ quận Đồ Sơn không còn một chỗ trống. Thậm chí BTC còn phải cho người dân tràn xuống đường piste.

Giải đấu năm nay chứng kiến nhiều miếng đánh rất độc đáo của các 'ông trâu'

Giải đấu năm nay chứng kiến nhiều miếng đánh rất độc đáo của các 'ông trâu'

Đòn đánh 'triệt hạ' đối phương mang lại nhiều tiếng reo hò vang dội.

Đòn đánh 'triệt hạ' đối phương mang lại nhiều tiếng reo hò vang dội.

Sau khi lấy được cáng, móc hầu, trâu số 24 đã bị hất ngã nhào.

Sau khi lấy được cáng, móc hầu, trâu số 24 đã bị hất ngã nhào.

Tuy nhiên sau cú ngã, trâu số 24 kê đòn phản công đánh dập khiến trâu số 14 nhanh chóng bỏ cuộc

Tuy nhiên sau cú ngã, trâu số 24 kê đòn phản công đánh dập khiến trâu số 14 nhanh chóng bỏ cuộc

Trận bán kết khác diễn ra giữa trâu số 28 (phường Minh Đức) gặp trâu số 07 (phường Vạn Hương).

Trận bán kết khác diễn ra giữa trâu số 28 (phường Minh Đức) gặp trâu số 07 (phường Vạn Hương).

Đòn móc hầu sở trường của trâu số 07

Đòn móc hầu sở trường của trâu số 07

Trận bán kết hai diễn ra đầy kịch tính giữa trâu số 24 (phường Ngọc Xuyên) gặp trâu số 16 (phường Ngọc Hải)

Trận bán kết hai diễn ra đầy kịch tính giữa trâu số 24 (phường Ngọc Xuyên) gặp trâu số 16 (phường Ngọc Hải)

Trâu số 24 của ông Đinh Đắc Đoàn bị đối thủ lấy cáng và móc cặp sừng sắc nhọn vào mang tai

Trâu số 24 của ông Đinh Đắc Đoàn bị đối thủ lấy cáng và móc cặp sừng sắc nhọn vào mang tai

Rất thông minh, trâu số 24 nhanh chóng phá thế cáng và tấn công đối thủ.

Rất thông minh, trâu số 24 nhanh chóng phá thế cáng và tấn công đối thủ.

2 'ông trâu' thi đấu quyết liệt dưới tiếng hò reo của khán giả

2 'ông trâu' thi đấu quyết liệt dưới tiếng hò reo của khán giả

Trận chung kết diễn ra không được hấp dẫn như mong đợi do đến vòng cuối, trâu đã thấm mệt. Vừa gặp trâu số 24 lao tới, trâu số 07 đã lập tức bỏ chạy

Trận chung kết diễn ra không được hấp dẫn như mong đợi do đến vòng cuối, trâu đã thấm mệt. Vừa gặp trâu số 24 lao tới, trâu số 07 đã lập tức bỏ chạy

'Ông trâu' số 24 đã là 'nhà' vô địch tại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2013. Trâu có nguồn gốc tại đồng bằng Sông Cửu Long, đặc điểm trâu có 2 khoang, 4 khoáy, mắt đỏ, sừng song kiếm. Khán giả tràn xuống sân bất chấp nguy hiểm để được tận tay chạm vào

'Ông trâu' số 24 đã là 'nhà' vô địch tại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2013. Trâu có nguồn gốc tại đồng bằng Sông Cửu Long, đặc điểm trâu có 2 khoang, 4 khoáy, mắt đỏ, sừng song kiếm. Khán giả tràn xuống sân bất chấp nguy hiểm để được tận tay chạm vào

Chủ trâu này là ông Đinh Đắc Đoàn (phường Ngọc Xuyên), lên bục vinh quang.

Chủ trâu này là ông Đinh Đắc Đoàn (phường Ngọc Xuyên), lên bục vinh quang.

Người dân phường Ngọc Xuyên rước 'ông trâu' chiến thắng về làng.

Người dân phường Ngọc Xuyên rước 'ông trâu' chiến thắng về làng.

Bình luận
vtcnews.vn