Ảnh: Tất bật thi công con đường đắt nhất TP.HCM

Thời sựThứ Năm, 27/11/2014 01:34:00 +07:00

(VTC News) - Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu các đơn vị thi công phải hoàn thiện dự án nâng cấp và cải tạo đường Nguyễn Huệ trước ngày 30/4/2015.

Dự án nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM) có tổng vốn đầu tư khoảng 500 tỷ đồng, do Khu quản lý giao thông đô thị số 1 thuộc Sở GTVT làm chủ đầu tư. (Ảnh Sỹ Hưng).

Dự án nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM) có tổng vốn đầu tư khoảng 500 tỷ đồng, do Khu quản lý giao thông đô thị số 1 thuộc Sở GTVT làm chủ đầu tư. (Ảnh Sỹ Hưng).

Đây là công trình trọng điểm của thành phố, bắt buộc phải hoàn thành trước 30/4/2015 để chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước. (Ảnh Sỹ Hưng)

Đây là công trình trọng điểm của thành phố, bắt buộc phải hoàn thành trước 30/4/2015 để chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước. (Ảnh Sỹ Hưng)

Ngày 25/11, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Nguyễn Hữu Tín đi kiểm tra tiến độ thi công dự án đường Nguyễn Huệ và tỏ ra sốt ruột vì một số hạng mục vẫn chưa đảm bảo đúng tiến độ đề ra. (Ảnh Sỹ Hưng)

Ngày 25/11, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Nguyễn Hữu Tín đi kiểm tra tiến độ thi công dự án đường Nguyễn Huệ và tỏ ra sốt ruột vì một số hạng mục vẫn chưa đảm bảo đúng tiến độ đề ra. (Ảnh Sỹ Hưng)

Theo ghi nhận của phóng viên VTC News, ngày 27/11, công trình nâng cấp và cải tạo đường Nguyễn Huệ vẫn ngổn ngang vật liệu.(Ảnh Sỹ Hưng)

Theo ghi nhận của phóng viên VTC News, ngày 27/11, công trình nâng cấp và cải tạo đường Nguyễn Huệ vẫn ngổn ngang vật liệu.(Ảnh Sỹ Hưng)

Kể từ khi đường Nguyễn Huệ được rào chắn để thi công dự án đã ảnh hưởng rất lớn đến việc kinh doanh, buôn bán của người dân và du khách nước ngoài đi lại. (Ảnh Sỹ Hưng)

Kể từ khi đường Nguyễn Huệ được rào chắn để thi công dự án đã ảnh hưởng rất lớn đến việc kinh doanh, buôn bán của người dân và du khách nước ngoài đi lại. (Ảnh Sỹ Hưng)

Trước tình hình trên, ông Nguyễn Hữu Tín yêu cầu các đơn vị liên quan phải trả lại hơn 10m đường (phần sát nhà dân) trước ngày 10/1/2015 cho người dân hoạt động kinh doanh trong dịp Tết Nguyên đán.(Ảnh Sỹ Hưng)

Trước tình hình trên, ông Nguyễn Hữu Tín yêu cầu các đơn vị liên quan phải trả lại hơn 10m đường (phần sát nhà dân) trước ngày 10/1/2015 cho người dân hoạt động kinh doanh trong dịp Tết Nguyên đán.(Ảnh Sỹ Hưng)

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cũng yêu cầu các đơn vị thi công phải hoàn thiện việc trồng 18 cây dầu (cao khoảng 15m, nặng khoảng 2 tấn/cây) hai bên đường Nguyễn Huệ, đoạn từ Lê Lợi đến Lê Thánh Tôn thời gian tới. (Ảnh Sỹ Hưng)

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cũng yêu cầu các đơn vị thi công phải hoàn thiện việc trồng 18 cây dầu (cao khoảng 15m, nặng khoảng 2 tấn/cây) hai bên đường Nguyễn Huệ, đoạn từ Lê Lợi đến Lê Thánh Tôn thời gian tới. (Ảnh Sỹ Hưng)

Đoạn đường Lê Thánh Tôn từ Đồng Khởi đến Pasteur (sát mặt tiền trụ sở HĐND, UBND thành phố) phải xong trước 31/12/2014 để tạo thông thoáng cho người dân lưu thông. (Ảnh Sỹ Hưng)

Đoạn đường Lê Thánh Tôn từ Đồng Khởi đến Pasteur (sát mặt tiền trụ sở HĐND, UBND thành phố) phải xong trước 31/12/2014 để tạo thông thoáng cho người dân lưu thông. (Ảnh Sỹ Hưng)

Đồng thời đến ngày 20/4/2015 phải xong hết toàn bộ hạng mục để ngày 25/4/2015 thành phố nghiệm thu công trình nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Huệ chào mừng kỷ niệm 40 năm giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước.(Ảnh Sỹ Hưng)

Đồng thời đến ngày 20/4/2015 phải xong hết toàn bộ hạng mục để ngày 25/4/2015 thành phố nghiệm thu công trình nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Huệ chào mừng kỷ niệm 40 năm giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước.(Ảnh Sỹ Hưng)

Công trình ngổn ngang vật liệu. (Ảnh Sỹ Hưng)

Công trình ngổn ngang vật liệu. (Ảnh Sỹ Hưng)

Nhiều hạng mục chưa đảm bảo đúng tiến độ thi công. (Ảnh Sỹ Hưng)

Nhiều hạng mục chưa đảm bảo đúng tiến độ thi công. (Ảnh Sỹ Hưng)

Du khách nước ngoài tham quan, mua sắm tại một số cửa hàng trên đường Nguyễn Huệ. (Ảnh Sỹ Hưng)

Du khách nước ngoài tham quan, mua sắm tại một số cửa hàng trên đường Nguyễn Huệ. (Ảnh Sỹ Hưng)

Nhiều shop đồ, cửa hàng... kinh doanh 'ế' khách trầm trọng khi đường Nguyễn Huệ bị rào chắn để thi công. (Ảnh Sỹ Hưng)

Nhiều shop đồ, cửa hàng... kinh doanh 'ế' khách trầm trọng khi đường Nguyễn Huệ bị rào chắn để thi công. (Ảnh Sỹ Hưng)

Cửa hàng này cả ngày trời không có khách đến mua hàng. (Ảnh Sỹ Hưng)

Cửa hàng này cả ngày trời không có khách đến mua hàng. (Ảnh Sỹ Hưng)

'Đại công trình' ngổn ngang vật liệu... (Ảnh Sỹ Hưng)

'Đại công trình' ngổn ngang vật liệu... (Ảnh Sỹ Hưng)

Đường Nguyễn Huệ bị rào chắn để thi công. (Ảnh Sỹ Hưng)

Đường Nguyễn Huệ bị rào chắn để thi công. (Ảnh Sỹ Hưng)

Người dân lo lắng vì gặp khó khăn trong kinh doanh, buôn bán. (Ảnh Sỹ Hưng)

Người dân lo lắng vì gặp khó khăn trong kinh doanh, buôn bán. (Ảnh Sỹ Hưng)

Và kêu gọi khách đến mua hàng bình thường. (Ảnh Sỹ Hưng)

Và kêu gọi khách đến mua hàng bình thường. (Ảnh Sỹ Hưng)

Người dân rất mong con đường đắt nhất TP.HCM sớm hoàn thiện phục vụ đi lại trong dịp lễ, tết. (Ảnh Sỹ Hưng)

Người dân rất mong con đường đắt nhất TP.HCM sớm hoàn thiện phục vụ đi lại trong dịp lễ, tết. (Ảnh Sỹ Hưng)

Bình luận
vtcnews.vn