Ảnh: Tài xế sử dụng công nghệ đỗ xe thông minh tại Hà Nội thế nào?

Thời sựThứ Tư, 03/05/2017 17:10:00 +07:00

Hà Nội vừa thí điểm việc ứng dụng hệ thống đỗ xe qua điện thoại di động trên hai tuyến phố Trần Hưng Đạo và Lý Thường Kiệt.

Video: Hà Nội thí điểm thanh toán phí gửi xe qua phần mềm điện thoại

Hinh anh

 Mới đây, trên 2 tuyến phố Trần Hưng Đạo và Lý Thường Kiệt (Hoàn Kiếm, Hà Nội) bắt đầu thí điểm thanh toán phí đỗ xe qua ứng dụng điện thoại.

Hinh anh  3

 Phương thức mới này bao gồm 17 điểm đỗ, sức chứa 248 xe, trong đó 16 điểm đỗ cho phép đỗ xe từ 6h đến 22h, 7 ngày/tuần. Một điểm đỗ cho phép đỗ xe 24/24h, 7 ngày/tuần.

Hinh anh

 Theo quy định, tất cả các điểm nói trên chỉ chấp nhận cho khách gửi xe thanh toán qua thẻ tín dụng khi dùng phần mềm iParking hoặc qua cú pháp tin nhắn điện thoại.

Hinh anh  18

Để tìm kiếm bãi đỗ xe nhanh hơn, tài xế sử dụng điện thoại tải phần mềm iParking - Ứng dụng tìm kiếm và thanh toán đỗ xe qua điện thoại di động.

Hinh anh aaa 21

 Sau đó làm theo hướng dẫn với 3 cách để thực hiện tìm điểm đỗ xe thông minh gồm: Nhập mã bãi đỗ xe, nhấp vào biểu tượng (máy ảnh) để quét mã QR hoặc kéo bản đồ đến điểm đỗ xe cần chọn.

Hinh anh  17

 Khi đã tìm được điểm đỗ xe, các tài xế điều khiển xe di chuyển theo địa điểm thông báo trên ứng dụng.

Hinh anh aaa 22

 Mỗi điểm đỗ xe đều có từ 2 nhân viên làm việc, gồm một nhân viên của Công ty Quản lý khai thác điểm đỗ xe Hà Nội và một nhân viên của Công ty cổ phần đầu tư CIS nhằm hỗ trợ thao tác đỗ xe, thanh toán cho khách hàng bằng cách gửi tin nhắn qua điện thoại. 

Hinh anh  7

Ngoài việc tư vấn hay trực tiếp hướng dẫn lái xe thanh toán tiền đỗ xe, nhân viên này còn phát tờ rơi để lái xe biết đến dịch vụ đỗ xe thông minh.

Hinh anh  9

 Sau khi khách hàng lấy xe, nhân viên nhập liệu trên máy tính bảng và lập tức phiếu gửi được in ra.

Hinh anh  11

Trong phiếu ghi rõ số giờ gửi và số tiền thanh toán, tương ứng với đó là số tiền được tự động trừ trong tài khoản điện thoại khách hàng. 

Hinh anh  13

 Trên phố Lý Thường Kiệt có 9 điểm đỗ được đánh dấu từ 001-009, gồm đoạn Phan Chu Trinh - Phan Huy Chú (từ số 2-10 Lý Thường Kiệt), đoạn Bà Triệu - Hàng Bài (từ số 36-40 Lý Thường Kiệt), đoạn Quang Trung - Bà Triệu (42 Lý Thường Kiệt), đoạn Phan Bội Châu- Quán Sứ (từ số 60-72 Lý Thường Kiệt), ngã tư Lê Duẩn - Phan Bội Châu (từ số 80-94 Lý Thường Kiệt), đoạn Phan Huy Chú - Ngô Quyền, đoạn Ngô Quyền - Hàng Bài, đoạn Quang Trung - Quán Sứ, đoạn Quán Sứ - Lê Duẩn.

Hinh anh  14

 Trên phố Trần Hưng Đạo có 8 điểm đỗ được đánh dấu từ 010-017, gồm đoạn Trần Hưng Đạo - Lê Thánh Tông, đoạn Phan Chu Trinh - Phan Huy Chú (từ số 24-26 Trần Hưng Đạo), đoạn Ngô Quyền - Phan Chu Trinh (từ số 28-36B Trần Hưng Đạo), đoạn Hàng Bài - Ngô Quyền (từ số 40A-48A Trần Hưng Đạo), đoạn Dã Tượng - Quang Trung (từ số 107-115 Trần Hưng Đạo), đoạn Dã Tượng - Phan Bội Châu, đoạn Trần Hưng Đạo - Quang Trung, đoạn Yết Kiêu - Trần Hưng Đạo (gần Viện Tim).

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn