Ảnh: Sống run rẩy trong chung cư sụt lún giữa Hà Nội

Thời sựThứ Tư, 29/10/2014 07:46:00 +07:00

(VTC News) - Dù mới được bàn giao và sử dụng từ đầu năm 2006 tới nay, nhưng khu tái định cư Đền Lừ 2 đã có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng.

Chung cư A1 khu tái định cư Đền Lừ II được bàn giao và đưa vào sử dụng từ đầu năm 2006 để phục vụ những hộ dân buộc phải di dời cho công trình xây dựng cầu Vĩnh Tuy. Tuy nhiển, chỉ sau 3 năm đưa vào sử dụng, cơ sở hạ tầng của nhà A1 đã xuống cấp nghiêm trọng.

Chung cư A1 khu tái định cư Đền Lừ II được bàn giao và đưa vào sử dụng từ đầu năm 2006 để phục vụ những hộ dân buộc phải di dời cho công trình xây dựng cầu Vĩnh Tuy. Tuy nhiển, chỉ sau 3 năm đưa vào sử dụng, cơ sở hạ tầng của nhà A1 đã xuống cấp nghiêm trọng.

Khu dịch vụ cho thuê tại mặt sàn của nhà A1 đã có hiện tượng sụt lún, tách rời hẳn khỏi khu nhà.

Khu dịch vụ cho thuê tại mặt sàn của nhà A1 đã có hiện tượng sụt lún, tách rời hẳn khỏi khu nhà.

Toàn bộ những gian hàng cho thuê tại đây phải đóng cửa, ngừng kinh doanh do không đảm bảo an toàn.

Toàn bộ những gian hàng cho thuê tại đây phải đóng cửa, ngừng kinh doanh do không đảm bảo an toàn.

Theo người dân sống xung quanh khu nhà cho biết: 'Khu dịch vụ này đã bị nghiêng từ hai năm nay, nhưng mãi tận mấy tháng gần đây BQL tòa nhà mới cho quây tôn và dán chữ cảnh báo tạm bợ như vậy'.

Theo người dân sống xung quanh khu nhà cho biết: 'Khu dịch vụ này đã bị nghiêng từ hai năm nay, nhưng mãi tận mấy tháng gần đây BQL tòa nhà mới cho quây tôn và dán chữ cảnh báo tạm bợ như vậy'.

Vết nứt giữa hai mảng tường rộng hàng chục cm. Được biết đây là những khu nhà tái định cư, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án quận Hai Bà Trưng. Xí nghiệp Quản lý dịch vụ & Khai khác khu đô thị - Công ty Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội hiện đang quản lý các chung cư này.

Vết nứt giữa hai mảng tường rộng hàng chục cm. Được biết đây là những khu nhà tái định cư, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án quận Hai Bà Trưng. Xí nghiệp Quản lý dịch vụ & Khai khác khu đô thị - Công ty Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội hiện đang quản lý các chung cư này.

Để tránh bị hụt chân vào những chiếc bẫy nguy hiểm này, người dân đã tự đúc xi măng và chèn lên các khe hở.

Để tránh bị hụt chân vào những chiếc bẫy nguy hiểm này, người dân đã tự đúc xi măng và chèn lên các khe hở.

Những vết nứt lớn khác chạy dọc tòa nhà thì được che đậy bằng các tấm tôn và gạch.

Những vết nứt lớn khác chạy dọc tòa nhà thì được che đậy bằng các tấm tôn và gạch.

Hiện tượng sụt lún kéo theo  sự nghiêng ngả của các thanh lan can.

Hiện tượng sụt lún kéo theo sự nghiêng ngả của các thanh lan can.

Quang cảnh ẩm mốc, ngập úng, bốc mùi hôi thối do nước bể phốt của tòa nhà tràn lên khu vực để xe của tòa nhà A1. Theo người dân ở khu nhà cho biết: Nguyên nhân là do khu dịch vụ nghiêng lún, đè lên và làm tắc đường ống thoát nước thải.

Quang cảnh ẩm mốc, ngập úng, bốc mùi hôi thối do nước bể phốt của tòa nhà tràn lên khu vực để xe của tòa nhà A1. Theo người dân ở khu nhà cho biết: Nguyên nhân là do khu dịch vụ nghiêng lún, đè lên và làm tắc đường ống thoát nước thải.

Lo sợ trước việc nước thải từ bể phốt có thể ngấm vào đường nước sinh hoạt, nhiều hộ dân trong khu nhà đã phải tự trang bị máy lọc nước cho gia đình mình. (Việt Linh)

Lo sợ trước việc nước thải từ bể phốt có thể ngấm vào đường nước sinh hoạt, nhiều hộ dân trong khu nhà đã phải tự trang bị máy lọc nước cho gia đình mình. (Việt Linh)

Bình luận
vtcnews.vn