Ảnh: Phố Hà Nội kẹt cứng ngày sĩ tử lên trường thi làm thủ tục

Thời sựThứ Ba, 30/06/2015 10:44:00 +07:00

Trong ngày làm thủ tục dự thi THPT quốc gia 2015, nhiều tuyến phố Hà Nội ùn tắc, sĩ tử và phụ huynh vất vả lưu thông dưới trời nắng gay gắt.

Sáng nay 30/6, hơn 1 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi kỳ thi THPT quốc gia 2015. Từ sáng sớm, nhiều phụ huynh đã đưa con đến các điểm thi dưới nắng nóng gay gắt ở Hà Nội.

Sáng nay 30/6, hơn 1 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi kỳ thi THPT quốc gia 2015. Từ sáng sớm, nhiều phụ huynh đã đưa con đến các điểm thi dưới nắng nóng gay gắt ở Hà Nội.

Chính vì vậy, một số tuyến phố gần các điểm thi rơi vào tình trạng ùn tắc giao thông.

Chính vì vậy, một số tuyến phố gần các điểm thi rơi vào tình trạng ùn tắc giao thông.

Vất vả lưu thông dưới thời tiết nắng nóng từ sáng sớm - hình ảnh tại đường Xuân Thủy, đoạn qua đại học Sư Phạm Hà Nội.

Vất vả lưu thông dưới thời tiết nắng nóng từ sáng sớm - hình ảnh tại đường Xuân Thủy, đoạn qua đại học Sư Phạm Hà Nội.

Nhiều phụ huynh sợ muộn giờ phải leo lên vỉa hè để đi.

Nhiều phụ huynh sợ muộn giờ phải leo lên vỉa hè để đi.

Do có công trình đang thi công, rào chắn chiếm lòng đường nên các phương tiện lưu thông rất khó khăn.

Do có công trình đang thi công, rào chắn chiếm lòng đường nên các phương tiện lưu thông rất khó khăn.

Phương tiện dồn ứ trước cổng trường ĐH Sư Phạm Hà Nội.

Phương tiện dồn ứ trước cổng trường ĐH Sư Phạm Hà Nội.

Trong khi đó, hướng đường từ trường ĐH Công Nghiệp về trung tâm cũng lưu thông rất khó khăn. ĐH Công Nghiệp là 1 trong 8 cụm thi ở Hà Nội.

Trong khi đó, hướng đường từ trường ĐH Công Nghiệp về trung tâm cũng lưu thông rất khó khăn. ĐH Công Nghiệp là 1 trong 8 cụm thi ở Hà Nội.

CSGT căng mình phân luồng trong ngày thí sinh đi làm thủ tục dự thi.

CSGT căng mình phân luồng trong ngày thí sinh đi làm thủ tục dự thi.

Cả nước có 1.004.486 thí sinh dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2015, trong đó số thí sinh thi chỉ để xét tốt nghiệp là 279.001, chiếm gần 28%.

Cả nước có 1.004.486 thí sinh dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2015, trong đó số thí sinh thi chỉ để xét tốt nghiệp là 279.001, chiếm gần 28%.

Còn lại trên 725.000 thí sinh dự thi với 2 mục đích: xét tốt nghiệp và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng, chiếm 72%. Cả nước có 38 cụm thi quốc gia do các trường đại học chủ trì và 61 cụm thi tỉnh do các địa phương chủ trì (Ảnh: Hà Minh)

Còn lại trên 725.000 thí sinh dự thi với 2 mục đích: xét tốt nghiệp và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng, chiếm 72%. Cả nước có 38 cụm thi quốc gia do các trường đại học chủ trì và 61 cụm thi tỉnh do các địa phương chủ trì (Ảnh: Hà Minh)

Bình luận
vtcnews.vn